Chư Prông: Lãnh án tù vì bắt người đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-11, Tòa án nhân dân huyện Chư Prông, Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Bùi Ngọc Mến (SN 1984, nguyên Phó Trưởng Công an xã Bàu Cạn) 7 tháng tù, Huỳnh Bảo Toàn (SN 1992, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 9 tháng tù, Rơ Châm Pen (SN 1993, trú tại xã Gào, TP. Pleiku) 6 tháng tù, Rơ Châm Kiệt (SN 2000, trú tại xã Gào, TP. Pleiku) 4 tháng tù, Puih Vơl  (SN 1995, trú tại xã Ia Kênh, TP. Pleiku) 5 tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”. Riêng các bị cáo: Rơ Châm Pen, Rơ Châm Kiệt và Puih Vơl được hưởng án treo.

 Phiên tòa xét xử Mến, Toàn và các đồng phạm. Ảnh: Hoàng Minh
Phiên tòa xét xử Mến, Toàn và các đồng phạm. Ảnh: Hoàng Minh



Trước đó, ngày 18-11-2017, Bùi Ngọc  Mến đã thuê 14 triệu đồng để Huỳnh Bảo Toàn, Rơ Châm Pen, Puih Vơl  và Rơ Châm Kiệt bắt anh Đặng Bá Lâm (trú tại thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) đưa lên quán cà phê Thủy Tạ (Công viên Diên Hồng, TP. Pleiku) để đòi nợ 54 triệu đồng.
 

Hoàng Minh
 

Có thể bạn quan tâm