Con bị dọa đánh, bố cầm dao đâm chết nam sinh 17 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thượng tá Đào Văn Phú cho biết, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn bộc phát.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Chiều 27/8, Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Thắng (SN 1968) ở Khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người.

Theo Thượng tá Đào Văn Phú, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn bộc phát. Sau khi gây án, đối tượng Hà Văn Thắng bỏ trốn, nhưng đến 22h30 cùng ngày, Thắng ra đầu thú tại Công an huyện Văn Lãng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 24/8, Nguyễn Đăng Hải (SN 1988, trú tại khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) đang xem câu cá trên cầu Na Sầm, thì Hoàng Trung Kiên (SN năm 2002), trú tại thôn Là Phai, xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng) sau khi uống rượu say đi xe máy chở Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Tùng (SN 1995) trú tại khu 1, xã Tân Thanh huyện Văn Lãng đi qua gây gổ đánh Nguyễn Đăng Hải.

Nguyễn Đăng Hải bỏ chạy về chợ Na Sầm thì gặp em họ Hà Mạnh Dương sinh năm 1991. Lúc này Dương có can ngăn nhưng bị nhóm của Nhất tiếp tục gây gổ đánh lại. Quá sợ hãi, Hải và Dương bỏ chạy về nhà Hải đóng cửa lại, nhưng nhóm Nhất tiếp tục đuổi theo và gọi thêm Phương Thanh Tùng (sinh năm 2001, trú tại thôn Nà Phai, xã Trùng Quán huyện Văn Lãng và một thanh niên tên Toản (chưa rõ danh tính) và dùng gạch đáp vào nhà Hải.

Lúc này, ông Hà Văn Thắng là bố đẻ của Nguyễn Đăng Hải cầm dao nhọn mở cửa ngách xông ra. Trong lúc hỗn loạn, ông Thắng dùng dao đâm Nguyễn Đình Nhất khiến đối tượng mất nhiều máu và chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 Nguyễn Hiền/VOV.VN
 

Có thể bạn quan tâm