Chê người yêu ít học không tiền, cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại nơi làm việc của Linh, cặp đôi lời qua tiếng lại, Linh tát chị Trang khiến chị này phải bỏ chạy vào phía trong quán. Chưa dừng lại, Linh tiếp tục cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến chị Trang gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh. Ảnh: Zing.vn.
Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh. Ảnh: Zing.vn.
Ngày 29/8, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ quận 7), là bạn gái nghi phạm.
Thông tin ban đầu từ Vietnamnet, giữa Nguyễn Văn Hoài Linh và Nguyễn Thị Thùy Trang có quan hệ yêu đương. Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tối 27/8, Linh tìm đến chỗ làm việc của chị Trang, là 1 quán ăn ở P.Phú Thuận, Q.7 để nói chuyện.
Theo Zing.vn, tại đây, cặp đôi lời qua tiếng lại căng thẳng dẫn đến xô xát, Linh tát chị Trang khiến chị này phải bỏ chạy vào phía trong quán.
Chưa dừng lại, Linh tiếp tục cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến bạn gái gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau đó, Linh bị người dân bắt giữ, giao cho công an xử lý.
Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Linh khai nguyên nhân đâm chết bạn gái vì bị chính người mình yêu xúc phạm là ít học, không tiền.
Hiện, Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh cùng tang vật cho CQĐT Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý.
Yến Nguyễn t/h (saostar)

Có thể bạn quan tâm