Thông tin từ CQĐT vụ "vợ hờ" đánh vợ cũ "te tua" ở Quảng Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc tức giận, cô "vợ hờ" hùng hổ cầm cục pin điện thoại dự phòng đập nhiều nhát vào đầu vợ cũ của chồng khiến nạn nhân bị chấn thương. Sự việc xảy ra tại chợ Vinh Cơ (Vinh Cơ Plaza) thuộc khu 1, Trần Phú, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.



Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29-5, tại khu vực chợ Vinh Cơ Plaza thuộc khu 1, Trần Phú, Móng Cái, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Thị Thùy Linh (sinh năm 1993, trú tại số nhà 55B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, TP. Móng Cái) đã đánh chị Lê Thị Khuyên (cùng sinh năm 1993, trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái) gây thương tích.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Móng Cái đã tổ chức lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 5-2017, Lê Thị Khuyên ly hôn với Bùi Văn Tính (sinh năm 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, Móng Cái). Hiện nay, anh Tính chung sống như vợ chồng với Vũ Thị Thùy Linh.

Ngày 29-5, biết chị Khuyên đang rao bán thuốc tăng cân qua mạng xã hội nên anh Tính sử dụng điện thoại của Linh đăng nhập Facebook hỏi mua và khen Khuyên "dạo này xinh thế", Khuyên trả lời "có xinh bằng bồ của mày không’’.

Sau đó, Linh đọc được nội dung trên và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Khuyên qua Facebook.

Bực tức về việc Tính và Khuyên nói chuyện với nhau nhưng lại nhắc đến mình nên khoảng 13h30 cùng ngày, Linh mang theo 1 con dao gấp đến quầy B-054 ở chợ Vinh Cơ để nói chuyện với Khuyên.


 

Vũ Thị Thùy Linh tại cơ quan Công an TP Móng Cái.
Vũ Thị Thùy Linh tại cơ quan Công an TP Móng Cái.



Tại đây, Linh bảo Khuyên ra nói chuyện với mình nhưng Khuyên không ra. Bực tức trước thái độ của Khuyên, Linh vào trong quầy B-054 dùng tay túm tóc Khuyên kéo ra và dùng chân đạp vào đầu nạn nhân.

Mọi người xung quanh đến can ngăn nhưng bị Linh rút dao đe dọa.

Lúc này, Tính đi đến tước lấy con dao trên tay Linh.

Bất chấp mọi người xung quanh, Linh tiếp tục lao vào chửi, dùng tay, chân đánh Khuyên. Linh một tay túm tóc, một tay cầm cục sạc tích điện (pin điện thoại dự phòng - PV) đập liên tiếp vào đầu Khuyên.

Sau vụ việc hỗn loạn, Khuyên được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để điều trị.

Hiện, Công an thành phố Móng Cái đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung (infonet)

Có thể bạn quan tâm