Án mạng từ việc tranh nhau bắn chim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng nhắm một mục tiêu song anh Hiếu bóp cò trước khiến chim bay mất, Quý bực tức về rủ anh trai tới đánh khiến nạn nhân tử vong sau 3 năm.

Hai bị cáo Quý và Bích tại tòa. Ảnh: Đ.H
Hai bị cáo Quý và Bích tại tòa. Ảnh: Đ.H



Bản án ngày 29-5 của TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác định, khoảng 7 giờ ngày 1-5-2014, Nguyễn Đình Quý (32 tuổi, trú xã Thịnh Lộc) mang theo súng hơi đi bắn chim tại bãi cây trên địa bàn. Tại đây, Quý gặp anh Hồ Văn Hiếu cũng đang cầm súng đi săn chim.

Quý và anh Hiếu cùng nhắm bắn một con chim đang đậu cách đó vài chục mét. Anh Hiếu bóp cò trước song không trúng khiến con vật bay mất. Hai người sau đó xảy ra cãi vã, anh Hiếu giơ súng dọa bắn Quý.

 Bức xúc, Quý gọi điện cho anh trai là Võ Hồng Bích (42 tuổi) đến để trả thù. Khi anh Hiếu đi về, Quý và Bích đuổi theo. Dừng xe lại, hai bên lời qua tiếng lại, anh Hiếu cầm súng hơi dọa bắn Bích song bị Hiếu chạy tới giật súng, cầm gậy và báng súng đánh tới tấp vào người.

Khi được người đi đường can ngan, hai anh em Quý dừng tay, đưa anh Hiếu tới Trạm y tế xã sơ cứu.

Sau một thời gian điều trị tại các bệnh viện ở Nghệ An, Hà Nội, ngày 20/1/2017 anh Hiếu tử vong. Người nhà đã làm đơn gửi tới Công an huyện Lộc Hà tố cáo hành vi của Quý và Bích.

Kết luận pháp y của Viện khoa học hình sự cho thấy, anh Hiếu bị đa chấn thương do bị tấn công bằng báng súng và gậy gỗ phi lao, tổn hại sức khỏe 24%. Đây chính là nguyên nhân khiến sức khỏe anh này suy yếu một thời gian dài dẫn tới đột quỵ và tử vong.

HĐXX tuyên phạt Quý 2 năm 6 tháng tù giam, Bích 2 năm về tội Cố ý gây thương tích, bồi thường hơn 90 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Đức Hùng (VNE)

Có thể bạn quan tâm