Bắt 2 đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh va chạm GT để móc túi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện anh Tráng vừa đi ra từ ngân hàng có bọc tiền trong túi, nhóm bám theo rồi vờ va chạm giao thông. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, chúng lấy bọc tiền nhưng bị nạn nhân phát hiện truy hô… 

 Hai đối tượng móc túi tại cơ quan công an.
Hai đối tượng móc túi tại cơ quan công an.



Ngày 25-4, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Lâm Thị Thu Thảo (sinh năm 1989) và Lương Xuân Phúc (sinh năm 1977, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi dàn cảnh va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn. Đồng thời, công an cũng đang tiến hành truy bắt các đối tượng nằm trong băng nhóm của Thảo và Phúc để phục vụ việc điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7 giờ ngày 23-4, Đạt (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS: 85C1-189.99 chở theo Thảo. Phúc điều khiển xe Dream mang BKS 51F6-0598. Đối tượng tên Dung (chưa rõ lai lịch) cầm lái xe Sirius lưu thông ở khu vực các tuyến đường ở TPHCM.

Đến 8 giờ cùng ngày, nhóm đi qua chi nhánh Vietcombank ở  phường 25, quận Bình Thạnh thì dừng lại. Một lúc sau, Dung phát hiện anh Biện Văn Tráng (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) đi từ ngân hàng ra mang theo bọc tiền bỏ trong túi quần. Nhóm liền bám theo anh Tráng và gọi thêm 3 đối tượng khác là: Bắc "chó”, Đòi và Lúa (chưa rõ lai lịch) điều khiển 3 xe máy khác để thực hiện vụ việc.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tráng đi tới ngã 3 giao nhau giữa đường Võ Văn Ngân – Bác Ái, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM thì bị Phúc vượt lên cố tình cản đầu xe. Anh Tráng chưa hiểu chuyện gì thì Dung lái xe áp sát bên trái tạo nên vụ va quẹt giao thông nhằm đánh lạc hướng nạn nhân.

Sau đó, các đồng bọn của băng nhóm chạy lên vờ tông vào hiện trường tạo thành 1 vụ va chạm liên hoàn. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, chúng lấy tiền trong túi anh Tráng nhưng bị anh phát giác và níu lấy Thảo khiến xe máy cả 2 té xuống đường. Đồng thời, anh Tráng hô hoán cho người dân xung quanh. Biết bị lộ, Thảo vứt bọc tiền và tìm cách tháo chạy nhưng bị người dân khống chế bắt giữ.

Các đối tượng khác tìm cách giải cứu đồng bọn để tẩu thoát. Đúng lúc này, trinh sát Công an quận Thủ Đức đi tuần tra phát hiện nên đã khống chế bắt giữ Phúc và Thảo cùng 2 chiếc xe máy. Qua kiểm tra bọc tiền, anh Tráng phát hiện mất gần 70 triệu đồng. Anh cho biết vừa rút khoảng 110 triệu đồng từ ngân hàng về. Công an đã tiến hành đưa cả 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận mình thuộc băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để lấy tiền của người đi đường. Theo đó, băng nhóm gồm nhiều thành viên. Mỗi thành viên đảm nhận 1 nhiệm vụ và chúng thường nhắm tới những người vừa giao dịch ở ngân hàng để ra tay.

Hiện công an đang tiến hành điều tra truy xét các đối tượng còn lại.

Chí Thạch (sggp)

Có thể bạn quan tâm