8 loại cây cảnh vừa đẹp, vừa rẻ được ưa chuộng ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cây cảnh là một vật trang trí không thể thiếu trong nhà mỗi người Việt Nam ngày Tết. Dưới đây là những loại cây mà bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho Tết nhà mình.
Hoa đào
Hoa đào là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở. Gia chủ chơi đào với mong muốn một năm an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào.

Hoa đào là loại hoa cảnh phổ biến dịp Tết. Màu sắc, kiểu dáng đa dạng khiến người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ảnh: Văn Thắng
Hoa đào là loại hoa cảnh phổ biến dịp Tết. Màu sắc, kiểu dáng đa dạng khiến người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ảnh: Văn Thắng

Mai vàng

Nếu như miền Bắc có hoa đào thì miền Nam phổ biến với hoa mai. Sắc vàng của mai mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng.

Mai có rất nhiều loại như mai chiếu thủy, hoàng mai, hồng mai, bạch mai, mai tứ quý... Ảnh: H.Trang
Mai có rất nhiều loại như mai chiếu thủy, hoàng mai, hồng mai, bạch mai, mai tứ quý... Ảnh: H.Trang

Quất cảnh

Khi chọn mua, người mua thường chọn những cây quất đủ lá xanh tốt, còn lộc non, quả vàng đều, sai quả thể hiện sự dồi dào, hứa hẹn năm mới ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào.

Mỗi năm, các nhà vườn sẽ bày bán những mẫu chậu quất độc đáo tùy theo con giáp năm đó. Ảnh: Phương Duy
Mỗi năm, các nhà vườn sẽ bày bán những mẫu chậu quất độc đáo tùy theo con giáp năm đó. Ảnh: Phương Duy
Bưởi cảnh
Không những làm cây cảnh tại nhà, quả của cây bưởi cảnh còn là thức trái cây được nhiều người yêu thích.

Đây cũng là lại cây cảnh được nhiều người chọn để biếu tặng dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Phương Nhung
Đây cũng là lại cây cảnh được nhiều người chọn để biếu tặng dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Phương Nhung
Đu đủ
Nhiều người quan niệm đu đủ tượng trưng cho cuộc sống no đủ, bền vững, không thừa cũng không thiếu. Chính vì thế mà những năm gần đây, đu đủ bonsai trở thành sự lựa chọn của nhiều người dịp Tết.

Giá cho một cây đủ đù bonsai từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Ảnh: Phương Nhung
Giá cho một cây đủ đù bonsai từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Ảnh: Phương Nhung
Hoa lan
Lan là biểu tượng của sự hiếm thấy, giàu có, sang trọng và đẳng cấp. Chính vì lý do đó mà nhiều gia chủ ưu ái chọn mua loại hoa này về trưng nhà dịp Tết.

Hoa lan có rất nhiều loại và mang những màu sắc khác nhau. Mỗi kiểu lại mang một ý nghĩa và thể hiện mong muốn riêng của gia chủ trong năm mới. Ảnh: Thu Hường
Hoa lan có rất nhiều loại và mang những màu sắc khác nhau. Mỗi kiểu lại mang một ý nghĩa và thể hiện mong muốn riêng của gia chủ trong năm mới. Ảnh: Thu Hường
Hoa trạng nguyên
Hoa trạng nguyên được nhiều gia đình có thành viên là "cậu tú, cô cử" ưu ái đặt tại nhà với mong muốn đỗ đạt.

Sắc đỏ của trạng nguyên vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà dịp Tết, vừa thể hiện mong muốn một năm thành công và may mắn cho gia đình. Ảnh: LĐO
Sắc đỏ của trạng nguyên vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà dịp Tết, vừa thể hiện mong muốn một năm thành công và may mắn cho gia đình. Ảnh: LĐO
ĐỨC MẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/8-loai-cay-canh-vua-dep-vua-re-duoc-ua-chuong-ngay-tet-874468.ldo

Có thể bạn quan tâm