Mẹ Việt biến khu vườn 500 m2 thành 'công viên hoa' đủ màu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi ngày, chị Hoàng Trang, ở Đức, dành khoảng 1-2 tiếng cho khu vườn của mình.

Khu vườn rộng 500 m2 của gia đình chị Hoàng Trang, 38 tuổi, ở Berlin, Đức, vẫn được bạn bè ví như một công viên thu nhỏ, bởi sự đa dạng của các loại hoa. Chị kể trước đây vườn chủ yếu là những cây che nắng nên chị trồng được rất ít cây và rau. Mãi đến năm 2013, khi cảm thấy việc ở nhà chăm con nhỏ khá bí bách, chị đã bàn với chồng cải tạo lại khu vườn, vừa làm mới không gian, vừa giảm stress.
Khu vườn rộng 500 m2 của gia đình chị Hoàng Trang, 38 tuổi, ở Berlin, Đức, vẫn được bạn bè ví như một công viên thu nhỏ, bởi sự đa dạng của các loại hoa. Chị kể trước đây vườn chủ yếu là những cây che nắng nên chị trồng được rất ít cây và rau. Mãi đến năm 2013, khi cảm thấy việc ở nhà chăm con nhỏ khá bí bách, chị đã bàn với chồng cải tạo lại khu vườn, vừa làm mới không gian, vừa giảm stress.
 Anh chị mất khá nhiều thời gian để cải tạo đất và chọn các loại cây trồng.
Anh chị mất khá nhiều thời gian để cải tạo đất và chọn các loại cây trồng. "Chồng tôi học về cây nên anh biết loại cây nào thích hợp chỗ nhiều ánh sáng, nắng và ngược lại", chị Trang nói.
Khí hậu ở Đức khắc nghiệt, mùa đông có khi nhiệt độ xuống đến âm 20 độ C, vì vậy, chị phải lựa chọn chủ yếu là cây lâu năm và các loài chịu được mùa đông lạnh giá.
Khí hậu ở Đức khắc nghiệt, mùa đông có khi nhiệt độ xuống đến âm 20 độ C, vì vậy, chị phải lựa chọn chủ yếu là cây lâu năm và các loài chịu được mùa đông lạnh giá.
Hiện nay, những loại cây chị trồng nhiều nhất trong vườn là hoa trà, hoa đỗ quyên, cẩm tú cầu, mẫu đơn, tulip, hoa hồng, oải hương,...
Hiện nay, những loại cây chị trồng nhiều nhất trong vườn là hoa trà, hoa đỗ quyên, cẩm tú cầu, mẫu đơn, tulip, hoa hồng, oải hương,...
Chị Trang thường tự làm đất như lấy cỏ, cành lá, cây, rau củ quả, vỏ trứng, chè, café... đổ vào thùng rác vườn, sau 1-2 năm dùng chúng làm đất bón cho cây.
Chị Trang thường tự làm đất như lấy cỏ, cành lá, cây, rau củ quả, vỏ trứng, chè, café... đổ vào thùng rác vườn, sau 1-2 năm dùng chúng làm đất bón cho cây.
Để có thảm cỏ xanh đẹp, hai vợ chồng chị phải rải đạm 2 lần/năm vào mùa xuân và thu. Hè nắng nóng ít mưa, chị để máy tự tưới nếu không cỏ sẽ khô hết.
Để có thảm cỏ xanh đẹp, hai vợ chồng chị phải rải đạm 2 lần/năm vào mùa xuân và thu. Hè nắng nóng ít mưa, chị để máy tự tưới nếu không cỏ sẽ khô hết.
 Hai con gái của chị rất thích chơi ở khu vườn, và thường phụ giúp bố mẹ chăm hoa.
Hai con gái của chị rất thích chơi ở khu vườn, và thường phụ giúp bố mẹ chăm hoa.
"Những ngày lễ tết hay sinh nhật chồng, tôi đều tặng anh... cây giống, vừa đỡ mất công suy nghĩ, vừa có cây mới trong vườn", chị nói.
"Những ngày lễ tết hay sinh nhật chồng, tôi đều tặng anh... cây giống, vừa đỡ mất công suy nghĩ, vừa có cây mới trong vườn", chị nói.
Mỗi ngày anh chị thường tốn 1-2 tiếng cho khu vườn của mình.
Mỗi ngày anh chị thường tốn 1-2 tiếng cho khu vườn của mình.
Hoa trà mi khoe sắc trong vườn với đủ màu trắng hồng, hồng đỏ, trắng...
Hoa trà mi khoe sắc trong vườn với đủ màu trắng hồng, hồng đỏ, trắng...
Hoa nghệ tây rất khó trồng nhưng dưới bàn tay chăm sóc của anh chị phát triển rất tốt.
Hoa nghệ tây rất khó trồng nhưng dưới bàn tay chăm sóc của anh chị phát triển rất tốt.
Cả một thảm hoa nghệ tây trước cửa nhà khiến nhiều người đi qua phải ngoái nhìn.
Cả một thảm hoa nghệ tây trước cửa nhà khiến nhiều người đi qua phải ngoái nhìn.


Mộc Miên (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Giữ lại màu xanh

Giữ lại màu xanh

(GLO)- Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhiều cánh rừng xanh mênh mông giờ đã trở thành khu dân cư với những con đường rộng mở, tòa nhà kiên cố.
Minh bạch thu, chi tại chung cư

Minh bạch thu, chi tại chung cư

Dù luật đã có nhưng một số nơi chính quyền địa phương vẫn thờ ơ, không quyết liệt trong vấn đề xử lý những sai phạm của ban quản trị (BQT) chung cư, đây là nguyên nhân dẫn đến việc các BQT lạm quyền.
Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, chủ nhân ngôi nhà mong muốn đây sẽ là không gian để cậu con trai được hình thành tính cách tự do, cởi mở tận hưởng nắng và sương, ca hát ầm ĩ dưới bầu trời...
Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

(GLO)- Ngày 30 Tết, khi mọi người hối hả mua sắm để chuẩn bị cho cái Tết được tươm tất thì những công nhân Đội Vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lại cật lực với việc thu gom rác thải nhằm đem lại cho Phố núi Pleiku một không gian sạch sẽ trước thềm năm mới.