Khám phá hòn đảo 13 triệu USD đang được rao bán ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảo Petra được biết đến là khối bất động sản gồm hai ngôi nhà khách được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Frank Lloyd Wright. Nằm cách trung tâm thành phố New York 1 giờ xe, hòn đảo đang được rao bán với giá 12,9 triệu đô la.
Đảo Petra nằm ở Carmel, New York, chỉ cách trung tâm thành phố hơn một giờ lái xe về phía Bắc. Hòn đảo bao gồm một ngôi nhà khách và một nhà bốn phòng ngủ hướng ra phía hồ, một sân bay trực thăng và cả một bến đậu thuyền.
Đảo Petra nằm ở Carmel, New York, chỉ cách trung tâm thành phố hơn một giờ lái xe về phía Bắc. Hòn đảo bao gồm một ngôi nhà khách và một nhà bốn phòng ngủ hướng ra phía hồ, một sân bay trực thăng và cả một bến đậu thuyền.
Ngôi nhà đầu tiên có khởi nguồn từ nhà khách năm 1950...
Ngôi nhà đầu tiên có khởi nguồn từ nhà khách năm 1950...
...ngôi nhà còn lại là biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra phía mặt hồ.
...ngôi nhà còn lại là biệt thự 4 phòng ngủ hướng ra phía mặt hồ.
Sân bay trực thăng được xây dựng ngay phía trên mái nhà chính.
Sân bay trực thăng được xây dựng ngay phía trên mái nhà chính.
Ngôi nhà này được xây dựng xung quanh một tảng đá lớn của hòn đảo, cùng với đó là thiết kế cầu thang dẫn xuống một bến thuyền.
Ngôi nhà này được xây dựng xung quanh một tảng đá lớn của hòn đảo, cùng với đó là thiết kế cầu thang dẫn xuống một bến thuyền.
Các phòng bên trong được trang trí và thiết kế với tông màu đất ấm áp.
Các phòng bên trong được trang trí và thiết kế với tông màu đất ấm áp.
Đá tự nhiên vẫn xuất hiện quanh khu nhà, ngay cả trong khu bếp hiện đại này.
Đá tự nhiên vẫn xuất hiện quanh khu nhà, ngay cả trong khu bếp hiện đại này.
Cửa sổ trần và giếng trời giúp mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.
Cửa sổ trần và giếng trời giúp mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.
Một phần của ngôi nhà được xây dựng ngay phía trên mặt nước vì vậy xung quanh đều là cảnh hồ bao phủ.
Một phần của ngôi nhà được xây dựng ngay phía trên mặt nước vì vậy xung quanh đều là cảnh hồ bao phủ.
Phía bên ngoài là khu vực sinh hoạt, vui chơi dành cho ăn uống và tiệc ngoài trời.
Phía bên ngoài là khu vực sinh hoạt, vui chơi dành cho ăn uống và tiệc ngoài trời.
HƯƠNG BI (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.