Làng Hreng nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2022, làng Hreng (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy kết quả đạt được, dân làng tiếp tục thi đua sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn làng NTM nâng cao.

Làng Hreng có tổng diện tích tự nhiên gần 795 ha, với hơn 270 hộ, hơn 1.200 khẩu. Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ và người dân làng Hreng thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất; kiên quyết không nghe, không làm theo lời của kẻ  xấu... Nhờ vậy mà đời sống của người dân từng bước được nâng lên, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, vật nuôi được nuôi nhốt cách xa nhà ở, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý.

   Người dân xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Hoàng Minh
Người dân xã Hòa Phú (huyện Chư Păh) trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Hoàng Minh


Ông Nguyễn Thành Long-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú-phấn khởi thông tin: “Nhờ sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể, bà con làng Hreng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,86% vào năm 2020 xuống còn 3% năm 2021. Những hộ nghèo chủ yếu do tuổi già, ốm đau, không còn khả năng lao động. Số hộ khá, giàu có trong làng ngày càng tăng”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Rơ Chăm HMy nói: “Con đường hoa trong làng do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Phú vận động, hướng dẫn chị em trồng, chăm sóc, bảo vệ. Còn cán bộ Hội Nông dân thì tuyên truyền, vận động, hỗ trợ dân làng xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, thu gom, tái chế rác thải. Bộ mặt của làng thêm khang trang, đẹp mắt”.

Ông Rơ Châm Nhơl bộc bạch: “Năm 2021, nhà mình thu hơn 500 triệu đồng từ trồng cà phê, lúa, bời lời, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm nay, cà phê nhiều quả hơn, chăn nuôi nhiều bò, heo hơn nên thu nhập khoảng 600 triệu đồng. Có tiền, mình tái đầu tư thâm canh sản xuất và xây cho con gái ngôi nhà trị giá khoảng 700 triệu đồng”.

Theo ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, làng Hreng đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số vào năm 2020. Từ kết quả đó, người dân càng thêm hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là những tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo, quyết tâm đạt tiêu chí làng NTM nâng cao trong thời gian tới.

 

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.