(GLO)- Ngày 31-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định liên quan đến xác định các khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gồm: Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 22-10-2013 về việc xác định các khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 5-6-2015 về việc bổ sung các khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, tổ chức thu hồi, tiêu hủy các biển báo “khu vực cấm”, “địa điểm cấm” đúng quy định của pháp luật.
Quyết định bãi bỏ này có hiệu lực từ ngày 31-5-2022.
(GLO)- Bằng việc hỗ trợ cây-con giống và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn, Hội Nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều hộ hội viên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công thương Gia Lai, sản lượng điện tiết kiệm trên toàn tỉnh trong quý I-2024 ước đạt hơn 12,6 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 25,3 tỷ đồng.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 23-3, tại nhà văn hóa buôn Ma Giai đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Sở Công thương tỉnh Gia Lai với buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa).
(GLO)- Sáng 23-3, Đoàn khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thư viện cho em” tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Được ví như nóc nhà Đông Dương, vùng đất Tây Nguyên giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong nhãn quan chiến lược thiên tài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GLO)- Những năm qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
(GLO)- Sáng 21-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm về nông thôn mới tại xã Ia Pếch.
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
(GLO)- Tối 19-3, tại sân vận động xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa), Sở Công thương tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Ia Pa khai mạc Phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.
(GLO)- Giá trị văn hóa giàu có và độc đáo của cha ông đã được cộng đồng người Bahnar ở làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) gìn giữ, tiếp nối và trường tồn với thời gian.
(GLO)-Ngoài việc đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Trang, huyện Đak Đoa đã tham gia các lớp đào tạo nghề như xây dựng, cơ khí để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.
(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.
(GLO)- Từ nhiều chương trình, nguồn vốn khác nhau, Gia Lai đã tích nỗ lực giúp cho người nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống khá hơn, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.