Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra các đơn vị quân đội, tặng quà Tết cho người nghèo tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-1), đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Trương Quang Nhạn-Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chúc Tết các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; gia đình người dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Mang Yang, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông (tỉnh Gia Lai).
Cụ thể, đoàn đã đến kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991); Đại đội Bộ binh 1 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Đồng thời thăm, chúc tết đồng bào nghèo, gia đình chính sách tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang), Ia Pếch (huyện Ia Grai), Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) với 150 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng.
Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu, trao quà cho bàn con nhân dân tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai). Ảnh: Văn Huỳnh
Đại tá Trương Quang Nhạn-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 (thứ 7 từ trái sang) trao quà cho bàn con tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai). Ảnh: Văn Huỳnh
Tại các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đại tá Trương Quang Nhạn biểu dương các đơn vị đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kiểm soát tuyến biên giới, phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết không để dịch Covid-19 xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. 
Trong không khí thân tình, phấn khởi, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã chia sẻ những khó khăn, động viên các gia đình chính sách, bà con cùng với cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
VĂN HUỲNH

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.