Ia Grai: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, Ban thường vụ Huyện ủy Ia Grai đề ra nhiều giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021. Về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
*P.V: Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2020?
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
- Ông Dương Mah Tiệp: Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai các giải pháp thiết thực và phù hợp trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trưởng thôn là đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt nhiều kết quả, công tác đào tạo bồi dưỡng đảm bảo kế hoạch. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới.
Năm qua, Đảng bộ huyện đã tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành giờ giấc, xây dựng phong cách làm việc gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân. Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), Huyện ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy (khóa XVIII). Đồng thời, quyết định phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của huyện; phân công các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách địa bàn xã, thị trấn.
Năm 2020, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và ban ngành từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 10.244 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện ước đạt hơn 2.584 tỷ đồng, tăng gần 260% so với năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo triển khai tích cực. Đến cuối năm 2020, xã Ia Tô và xã Ia Sao đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, có thêm 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,23%.
*P.V: Bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVIII, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông Dương Mah Tiệp: Năm 2021, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, làm tốt công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ sau đại hội, công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt ở các tổ chức Đảng; chú trọng công tác tạo nguồn và xây dựng chi bộ có cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa bàn.
Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021. Đổi mới phương thức hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Xây dựng hạ tầng giao thông tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Xây dựng hạ tầng giao thông tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám điều trị bệnh cho nhân dân. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,63%, quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
*P.V: Xin cảm ơn ông.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.