Gia Lai: Tôn vinh 75 tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tôn vinh người HMTN tiêu biểu năm 2020. Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, Công ty... trong tỉnh tham dự.
Hội nghị Tôn vinh người Hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Hoàng Cư
Hội nghị Tôn vinh người Hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Hoàng Cư
Ghi nhận tại hội nghị, năm 2019, toàn tỉnh đã phát động 76 đợt HMTN, tiếp nhận được 15.200 đơn vị máu, đạt 108,5% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh phát động 43 đợt HMTN, tiếp nhận 9.178 đơn vị máu, đạt hơn 61% kế hoạch, tăng 801 đơn vị máu so với cùng kỳ năm 2019. Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, Câu lạc bộ Máu hiếm Gia Lai, anh Đặng Mậu Thảo, anh Nguyễn Ngọc Lập, chị Võ Trần Thương Thương, ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Phan Văn Bước-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông... là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác HMTN.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp của những tập thể, cá nhân đã HMTN, đồng thời kêu gọi mọi người, nhất là những đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tiếp tục tích cực hưởng ứng và tham gia HMTN, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.
             Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (vỗ tay) tặng giấy khen và phần thưởng cho những cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (vỗ tay) tặng giấy khen và phần thưởng cho những cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Cư
Hội nghị đã tri ân, tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân HMTN tiêu biểu trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.