TP. Pleiku: Điểm du lịch, khu vui chơi giải trí hút khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, khách du lịch và người dân đến các nơi công cộng vui chơi. Tại Công viên Diên Hồng, Quảng trường Đại Đoàn Kết, khu du lịch sinh thái Biển Hồ… rất nhiều nhóm bạn trẻ, các gia đình từ nhiều huyện trong tỉnh về đây vãn cảnh, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm. 
 
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày nên nhiều khu vui chơi, công viên tại ở TP. Pleiku trở nên đông đúc.
 
Tại công viên Diên Hồng, đông đảo du khách và người dân đến để tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình trong dịp lễ 30-4 và 1-5.
 
Người dân tản bộ bên bờ hồ hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cùng gia đình.
 
Khu vực sở thú thu hút rất nhiều em nhỏ đến xem.
 
Các gia đình cho em nhỏ tham gia các trò chơi tại các điểm công cộng.
 
Chị Quý ở phường Thống Nhất, TP.Pleiku chia sẻ: "Tôi rất thích đi công viên Diên Hồng để vui chơi nhưng không phải lúc nào cũng sắp xếp được thời gian. Hôm nay nhân ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên tôi đã đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng gia đình".
 
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các gia đình từ nhiều huyện trong tỉnh về đây vãn cảnh, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm. 
 
Khu du lịch sinh thái Biển Hồ thu hút khá nhiều du khách đến tham quan, dạo chơi.
 
Mọi năm, vào dịp này, nhóm bạn tụi em hay đi du lịch xa bằng xe máy, thú vị lắm. Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mặc dù được nghỉ dài ngày mà chẳng dám đi đâu- Bạn Trà My, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Lợi cho biết.
 
Chị Hồ Thị Thúy Hằng-nhân viên khu du lịch sinh thái Biển Hồ, cho biết: ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách đến đây không tăng mấy so với ngày thường, chủ yếu là khách tại chỗ. 
 Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.