Sơn Lang: Niềm vui đến cùng năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Về Sơn Lang (huyện Kbang) vào những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, chúng tôi cảm nhận không khí xuân đã hiện hữu khắp nơi. 9 thôn, làng của xã đang khoác lên mình chiếc áo mới. Sơn Lang là xã thứ 4 của huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

 

Có mặt tại trụ sở UBND xã từ rất sớm rồi đưa chúng tôi đến thăm làng Hà Nừng-làng điểm xây dựng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Lê Duy Kiên hồ hởi cho biết: “Làng Hà Nừng có 125 hộ với 100% dân số là người Bahnar. Dân làng phát huy rất tốt truyền thống đấu tranh cách mạng trong xây dựng cuộc sống hôm nay, chịu khó lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 2 năm trở lại đây, nông sản mất mùa, mất giá khiến cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Nừng vẫn là một trong 6 làng dân tộc thiểu số có đời sống kinh tế ổn định và phát triển nhất xã”.

   Hỗ trợ người dân làng Hà Nừng làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Đ.Y
Hỗ trợ người dân làng Hà Nừng làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Đ.Y



Vừa tới đầu làng đã nghe tiếng cười nói của bà con quanh chuyện xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho 60 hộ nghèo, gia đình chính sách; kinh phí mua vật liệu do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ (3 triệu đồng/hộ). Sau khi nắm tình hình tại một số gia đình đang làm nhà tiêu, ông Lê Duy Kiên cho biết: Trước đây, tiêu chí môi trường của làng Hà Nừng chưa đạt nhưng sau khi được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ, tiêu chí này đã không còn “gây khó”, góp phần giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Trưởng thôn Đinh Văn Phâng chia sẻ: “Hà Nừng là làng điểm xây dựng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nên người dân rất phấn khởi. Làng cũng vừa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang làm điểm vui chơi, văn nghệ, sinh hoạt chung. Bà con đang tích cực tập luyện để tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao vui Tết đón xuân. Có được sự khởi sắc này là nhờ chương trình xây dựng NTM”.

Tại thôn Thống Nhất, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Khiết. Ông Khiết khoe:  Cũng nhờ xây dựng NTM, các con đường trong xóm, đường nội đồng được đầu tư mở rộng, nâng cấp giúp đi lại dễ dàng, tạo thuận lợi cho các gia đình vận chuyển nông sản, vật tư, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại.

Thuận lợi cơ bản của xã Sơn Lang là đất đai màu mỡ. Đây là xã có diện tích cà phê, cây ăn quả nhiều nhất huyện. Từ lợi thế này, khi triển khai chương trình xây dựng NTM, toàn xã đã huy động và lồng ghép các nguồn lực để nhựa hóa, bê tông hóa gần 44 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí thực hiện trên 5,8 tỷ đồng cùng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu khác. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm, tính đến cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng/năm (tăng 8 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018). Số hộ nghèo giảm còn 3,98%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Sơn Lang thông tin: Tổng kinh phí thực hiện chương trình NTM của xã trong những năm qua đạt trên 104 tỷ đồng. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ở Sơn Lang đã khang trang hơn, đời sống vật chất,  tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên, giao thông thuận lợi, đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa sạch đẹp.

“Những ngày này, người dân trong xã đang chuẩn bị đón Tết Canh Tý trong niềm hân hoan. Hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, bài bản. Kinh tế của các hộ dân, nhất là 3 thôn người Kinh phát triển trông thấy nhờ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Năm nay, xã đặc biệt quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, giúp mọi người có một cái Tết đầm ấm. Trong những ngày Tết, xã sẽ tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, kéo co… tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Chúng tôi rất mừng khi Sơn Lang là xã thứ 4 của huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả này là tiền đề để huyện Kbang hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2020”-ông Kiên cho biết thêm.

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.