Gia Lai: Thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Căn cứ các quy định liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các quyết định công nhận các trường học đạt chuẩn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
   Tạo môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ em mầm non. Ảnh: Thanh Nhật
Tạo môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ em mầm non. Ảnh: Thanh Nhật
Theo đó, các đơn vị trường vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2019 gồm: Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân của huyện Chư Sê, Trường Mầm non Ánh Dương của TP. Pleiku, Trường Mẫu giáo Bình Minh và Trường Mẫu giáo Sơn Ca của huyện Đak Pơ.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.