Trường Phổ thông DTNT tỉnh Gia Lai: Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-5, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn; đại diện Ban Thi đua-khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các thế hệ cán bộ, giáo viên cùng gần 400 học sinh nhà trường.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao Huân chương lao động hạng nhì cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: N.G
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao Huân chương lao động hạng nhì cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: N.G
Trong những năm học qua, với sự nỗ lực của tập thể sư phạm và các thế hệ học sinh, công tác dạy và học  của nhà trường không ngừng tiến bộ, phát triển. Cụ thể hàng năm, kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh khá-tốt luôn đạt trên 98%; xếp loại học lực khá-giỏi đạt trên 60%; học sinh giỏi cấp tỉnh bình quân đạt trên 10 giải, một số học sinh xuất sắc đạt giải cao, được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia; thi tốt nghiệp THPT Quốc gia liên tục đạt tỷ lệ 100% trong 7 năm liền, dẫn đầu các trường THPT trong toàn tỉnh. Tập thể sư phạm nhà trường 5 năm liên tục đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen; chi bộ nhà trường liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh... Riêng năm học 2018-2019, nhà trường có gần 13% học sinh xếp loại giỏi (tăng 2,22%), hơn 57% học sinh xếp loại khá (tăng 0,07%), 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã làm tốt công tác chăm sóc nội trú cho gần 400 học sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã đạt được và hy vọng trong thời gian tới, tập thể sư phạm, học sinh toàn trường tiếp tục phát huy thành tích để gặt hái thêm nhiều kết quả cao hơn nữa.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.