Bình Định đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 18/10, tàu du lịch 5 sao Le Laperouse (quốc tịch Pháp) xuất phát từ cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cập cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Đây là lần thứ hai tàu Le Laperouse ghé thăm TP Quy Nhơn.
Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa cho đại diện tàu Le Laperouse.
Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa cho đại diện tàu Le Laperouse.
Trước đó, Le Laperouse cũng đã cập cảng Quy Nhơn để đưa 106 hành khách nước ngoài (từ Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Anh…) tham quan một số danh thắng tại TP Quy Nhơn.
Trong đợt này, tàu Le Laperouse trở lại cập cảng Quy Nhơn mang theo 116 thuyền viên và 80 du khách quốc tế tiếp tục đến tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định đã tổ chức đón đoàn và tặng hoa chúc mừng sự trở lại của tàu du lịch cũng như các hành khách trên tàu.
Trong thời gian ghé thăm thành phố biển Quy Nhơn, khách du lịch quốc tế tham quan một số điểm du lịch ở Bình Định và Phú Yên. Sau đó, 18 giờ cùng ngày, tàu tiếp tục hành trình đưa du khách tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tuy thời gian ngắn nhưng việc các doanh nghiệp du lịch đưa khách bằng tàu biển về cập Cảng Quy nhơn cho thấy tín hiệu vui cho ngành du lịch địa phương.
Lực lượng chức năng của Bình Định đã phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng giải quyết các thủ tục một cách chặt chẽ nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Quy Nhơn-Bình Định thân thiện, mến khách.
Theo CÁT HÙNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.