Gia Lai: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2022), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng như Hội thi Nghiệp vụ du lịch, văn nghệ phục vụ người dân và du khách, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2022.

 Hội thi nghiệp vụ du lịch là cơ hội để thực hành, trau dồi kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội thi nghiệp vụ du lịch là cơ hội để thực hành, trau dồi kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo đó, Hội thi Nghiệp vụ du lịch sẽ diễn ra vào ngày 8-7 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Khoảng 35 nhân lực ngành Du lịch đang làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn tỉnh tham gia thi nghiệp vụ ở 4 nội dung: quản lý khách sạn, lễ tân, buồng, nhà hàng. Các thí sinh thực hành theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và xử lý tình huống do ban giám khảo đưa ra.

Từ ngày 8 đến 11-7, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Ngày hội Ẩm thực Gia Lai với 25 gian hàng ẩm thực và 1 gian hàng của ban tổ chức. Ngày hội có nhiều hoạt động như: giới thiệu, quảng bá giá trị ẩm thực tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống, triển lãm ảnh đẹp du lịch Gia Lai, chương trình khuyến mãi tour, tuyến trong dịp hè của các công ty lữ hành đến với người dân và du khách.

Sau thời gian dài tạm dừng các hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuỗi hoạt động trong sự kiện chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam tạo cơ hội cho lao động ngành Du lịch thực hành kỹ năng nghề du lịch, giao lưu, học hỏi để trau dồi nghiệp vụ; đồng thời, tạo động lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội cũng khẳng định du lịch Gia Lai là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, ẩm thực phong phú, đa dạng.
 

HOÀNG NGỌC

 

 

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...