Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 

 Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Tuấn Vũ
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Tuấn Vũ


Tối 31.12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Trung tâm Hội nghị huyện Mù Cang Chải.

Dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái sẽ tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn.

Tại đây, Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện Mù Cang Chải trong thời gian tới cần bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản gắn với phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, là một trong những điểm đến hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Ông Trần Huy Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện Mù Cang Chải và các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và các huyện lân cận phục vụ phát triển du lịch. Làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng tự hào cho người dân, hướng dẫn nhân dân nhận thức đầy đủ, nêu cao ý thức tự giác bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của di tích, di sản.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho tỉnh Yên Bái.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho tỉnh Yên Bái.


Dự buổi lễ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải”, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và trao Chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nguyên trạng vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, chú trọng tu sửa đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường di tích.

Ngoài ra, huyện cần xây dựng và triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ mừng cơm mới của người Mông gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng địa phương; khơi dậy niềm tự hào ở mỗi người dân về di sản, xây dựng, giáo dục nếp sống văn minh, phong cách văn hóa của người dân và khách thăm quan khi đến với di tích.

Việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận "Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái" là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào người Mông huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Từ đó góp phần tạo thuận lợi cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; đồng thời, đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh, với các cấp, các ngành và huyện Mù Cang Chải trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

 

https://laodong.vn/van-hoa/ruong-bac-thang-mu-cang-chai-duoc-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-990563.ldo

Theo Văn Đức (LĐO)

Có thể bạn quan tâm