Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng. 
Du khách làm thủ tục tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung
Du khách làm thủ tục tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Bảo Trung
Ngày 2.1, ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Lượng khách đến Đắk Lắk những ngày đầu năm Tết Dương lịch 2022 khoảng gần 2.000 khách nội địa. Số lượng khách có phần khiêm tốn vì hầu hết các điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đóng cửa và chỉ một số nơi mở giới hạn.
Dự kiến, số du khách đến địa phương trong dịp Tết Nguyên đán sẽ khoảng 30.000 lượt (khách nội địa - PV) nhưng còn tùy thuộc vào các quy định phòng chống dịch COVID-19 của trung ương và địa phương".
Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch ở Đắk Lắk đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hoạt động, chương trình, dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022.
Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn và công tác chuẩn bị phục vụ khách theo kế hoạch.
Ngoài ra, đơn vị trên còn tổ khảo sát, kết nối với ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa và TP.Đà Nẵng để thu hút, mời khách đến Đắk Lắk lẫn tổ chức cho các doanh nghiệp khảo sát xây dựng các sản phẩm, tuyến điểm tham quan mới để thu hút khách du lịch đến với địa phương.
Đắk Lắk cũng triển khai xây dựng chương trình khép kín (4 ngày/3 đêm, 3 ngày/2 đêm, 2 ngày/1 đêm…) đảm bảo an toàn phục vụ khách du lịch trong mùa dịch COVID-19.
BẢO TRUNG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-lak-don-hon-2000-khach-du-lich-noi-dia-nhung-ngay-dau-nam-990878.ldo

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...