Gia Lai khách tham quan, du lịch giảm gần 60%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu du lịch trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020 và không đạt kế hoạch đề ra. 
Chùa cổ Bửu Minh an tĩnh giữa đồng trà trăm tuổi là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Châu
Chùa cổ Bửu Minh an tĩnh giữa đồng trà trăm tuổi là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, du lịch trong năm chỉ khoảng 330.000 lượt (giảm 58,8% so với năm 2020). Trong đó, khách nội địa 329.400 lượt, đạt 47,2% kế hoạch; khách quốc tế 600 lượt, đạt trên 29%. Tổng thu du lịch cả năm khoảng 200 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch và giảm 47,3% so với năm 2020. Khách đến Gia Lai trong năm 2021 chủ yếu là chuyên gia điện năng lượng mặt trời, điện gió.
Trong năm 2022, ngành du lịch tỉnh đề ra chỉ tiêu đón 850 ngàn lượt khách (tăng 2,5 lần so với năm 2021). Trong đó, khách quốc tế là 3.000 lượt, khách nội địa 847.000 lượt. Tổng thu du lịch dự kiến đạt 500 tỷ đồng.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.