Gia Lai: Tổng thu du lịch ước đạt 4,5 tỷ đồng trong dịp lễ 30-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tuân thủ quy định về việc không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động tập trung đông người, chấp hành các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

 Nhiều người chọn Khu du lịch Biển Hồ để trải nghiệm trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Mộc Trà
Nhiều người chọn Khu du lịch Biển Hồ để trải nghiệm trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Mộc Trà

Tổng lượt khách du lịch, tham quan tại tỉnh trong dịp lễ ước đạt 23.370 lượt, tăng 2,9 lần so với năm 2020; tổng thu du lịch ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng thời điểm năm 2020. Hoạt động kinh doanh tại các khách sạn 1-4 sao, khu nghỉ dưỡng công suất phòng đạt 90-100%. Khách đến tỉnh chủ yếu từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Đak Lak, Bình Dương...

Tổng số khách lưu trú tại các khách sạn ước đạt khoảng 4.000 lượt, tăng 2,9 lần so với cùng thời điểm năm 2020, tổng thu khoảng 4 tỷ đồng. Các công ty lữ hành đưa khoảng 140 lượt khách, doanh thu đạt 265 triệu đồng.
 

HÀ SỰ
 

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...