'Bùng nổ' gói du lịch giá rẻ chào hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau những ngày “đóng băng” do dịch bệnh Covid-19, từ giữa tháng 3, nhiều công ty lữ hành đã tung ra các tour giá rẻ, đón đầu mùa du lịch cao điểm.

Khách du lịch tham gia trò chơi tại SunWorl Halong Complex. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Khách du lịch tham gia trò chơi tại SunWorl Halong Complex. ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Đi đâu cũng rẻ
Tình cờ lướt Facebook, chị Hà Liên, nhân viên văn phòng tại Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã “săn” được voucher nghỉ dưỡng ở FLC Hạ Long (Quảng Ninh) với giá khá hời, 500.000 đồng/người. “Tôi cứ nghĩ giá phòng năm 2020 đã rẻ lắm rồi, vậy mà năm nay giá thanh lý chỉ còn 1/3 vì hạn chỉ sử dụng đến hết 31.3. Lâu rồi gia đình chưa đi đâu nên thấy giá như vậy tôi mua luôn không phải nghĩ”, chị Liên chia sẻ.
Khi dịch Covid-19 đã gần như được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nhiều công ty du lịch ngay lập tức đón đầu, tung ra nhiều sản phẩm du lịch giá rẻ.
“Hot” nhất thời điểm này là tour du lịch Côn Đảo. Tháng 3 và tháng 4 đang là mùa khô, thời tiết đẹp để đi tắm biển, khám phá đảo và tham quan các di tích lịch sử. Đơn cử như Công ty du lịch Đại Lục bán tour Hà Nội - Côn Đảo khởi hành cuối tháng 3 giá 5,9 triệu. Công ty du lịch VietSense tung ra tour giá “mềm” Hà Nội - Côn Đảo bay tháng 4, giảm từ 7,49 triệu xuống 6,49 triệu đồng/người. Công ty Vietravel ưu đãi giá lớn với chương trình “đặt phòng - tặng vé” dành cho khách đặt phòng khách sạn từ 4 - 5 sao đi các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Mũi Né (Bình Thuận), Vũng Tàu…
Công ty du lịch Flamingo Redtours trong tháng 3 đưa ra 3 sản phẩm đặc sắc, đó là khám phá Tây nguyên có 4,9 triệu đồng đi 4 ngày 3 đêm, “Mùa xuân biên giới” đi Hà Giang và tour Ba Bể (Bắc Kạn) - Cao Bằng khởi hành duy nhất vào ngày 26.3 có giá hơn 2 triệu đồng.
Ngoài ra, công ty này còn có chương trình ưu đãi nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) giá khuyến mãi 950.000 đồng/khách, chỉ áp dụng trong tháng 3. Flamingo Cát Bà (Hải Phòng) mở cửa trở lại đón khách tại quần thể resort 5 sao mới cứng cựa với giá 1,69 triệu đồng/khách (giá bao gồm bữa sáng - tối, xe đưa đón từ Hà Nội và nhiều tiện ích).
Hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) mới đây cũng đã tung ra chương trình Flash sale (giảm giá theo giờ) trong 8 ngày, từ 13 - 23.3 với combo “chào hè” chỉ từ 2,76 triệu đồng cho 3 ngày, 2 đêm nghỉ dưỡng vui chơi thỏa thích tại Phú Quốc, kèm vé máy bay khứ hồi. Khách hàng đặt gói combo có thể tiết kiệm chi phí đến 50%.
Trên các nhóm bán voucher nghỉ dưỡng, nhiều đơn vị, cá nhân chào mời giá combo siêu rẻ 3 ngày 2 đêm bao gồm vé máy bay và khách sạn 5 sao Nha Trang bao gồm 6 bữa buffet, vui chơi không giới hạn tại công viên nước, giá 2,25 triệu đồng/người; Đà Lạt tháng 3, tháng 4, 3 ngày, 2 đêm bao gồm khách sạn, vé máy bay, bữa ăn trưa, vé vui chơi tham quan Wonderland, giá 2,95 triệu đồng.
Cẩn trọng du lịch giá rẻ
Theo các công ty du lịch, xu hướng khách hàng đặt tour từ sau dịch Covid-19 giảm mạnh, có đơn vị giảm lên đến 70 - 80%. Tuy nhiên, ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Đại Lục, khuyến cáo khách hàng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ. Nhiều khách hàng đã mắc “bẫy” vì ham giá rẻ đã vội vàng chuyển khoản tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lừa đảo không hồi âm hoặc khóa tài khoản Facebook. Để có chuyến du lịch vui vẻ, an toàn, khách hàng nên chọn những công ty uy tín, có trụ sở, địa chỉ, số điện thoại, trang web rõ ràng. Khi giao dịch có hóa đơn, hợp đồng, chứng nhận qua email đầy đủ.
Trước tình trạng tại một số địa phương xuất hiện sản phẩm du lịch không đảm bảo, không đúng như cam kết với khách hàng; thu hút khách bằng việc giảm giá nhưng cắt bớt dịch vụ, làm giảm giá trị chương trình du lịch và ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của du khách, để bảo vệ quyền lợi cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất; đồng thời đề nghị các địa phương, khu, điểm du lịch đảm bảo thông suốt đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin, trả lời và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.
Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, cho hay: “Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Hội Lữ hành Hà Nội đã cùng các hội viên thực hiện nhiều buổi đào tạo, hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn trong tình hình mới, để lấy đà cho sự trở lại của du lịch nội địa, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và du lịch hè. Bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, còn có các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch thông minh, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh…
Theo Hải Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm