Du khách đến Đà Lạt, Nha Trang dịp tết giảm mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng lượng khách du lịch đến Đà Lạt, Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm mạnh

Khách du lịch lên tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang dịp Tết Nguyên đán 2021 ẢNH: NGUYỄN CHUNG
Khách du lịch lên tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang dịp Tết Nguyên đán 2021. ẢNH: NGUYỄN CHUNG
Ngày 16.2, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm mạnh.
Cụ thể, từ ngày 10 - 16.2 lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt khoảng 45.000 lượt (giảm tới 83% so với cùng kỳ năm 2020); lượng khách qua lưu trú ước đạt khoảng 40.000 lượt (giảm 63% so với cùng kỳ năm 2020).
Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số cá nhân, tổ chức đã hủy đặt phòng, tour đến Lâm Đồng; các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch bị hủy khoảng 80% số phòng đã đặt, thiệt hại khoảng 36 tỉ đồng. Với các khu, điểm du lịch khoảng 90% các công ty lữ hành hủy tour, thiệt hại khoảng 9,6 tỉ; đối với lĩnh vực lữ hành, vận chuyển du khách hủy khoảng 95%, thiệt hại khoảng 20 tỉ. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực du lịch dịp Tết Tân Sửu khoảng 65,6 tỉ đồng.
Ghi nhận chiều 15.2 (mùng 4 tết), đường phố Đà Lạt và các khu du lịch nhộn nhịp nhất thì chưa xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại các bùng binh, nút giao thông.
Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú trong 5 ngày (từ 30 tháng chạp đến mùng 4 tết) là 27.100 khách, chỉ đạt hơn 13% so với dịp Tết Nguyên đán 2019 - thời điểm chưa bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021, với nhiều chương trình kích cầu và liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương. Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách trong năm 2021; trong đó, thị trường nội địa chiếm 3,5 triệu lượt khách, bằng mức năm 2019. Tổng doanh thu khoảng 17.500 tỉ đồng.
Theo Lâm Viên-Nguyễn Chung (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...