Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-11, đoàn khảo sát của Tổng cục Du lịch Việt Nam do ông Vũ Nam-Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm làm việc với UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) để có định hướng, hỗ trợ phát triển loại hình du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại địa phương. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tấn Thành-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp du lịch của tỉnh. 
Làm việc với đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo huyện Kbang đã thông tin chung về tình hình du lịch của địa phương. Đối với loại hình DLCĐ, hiện toàn huyện có 6 làng nông thôn mới được chọn làm điểm xây dựng làng DLCĐ, trong đó làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng) đã trở thành sản phẩm hoàn chỉnh bước đầu phục vụ du khách, mang lại thu nhập cho người dân.
Huyện Kbang xác định sẽ xây dựng DLCĐ dựa vào di sản, lấy di sản văn hóa kết nối các loại hình di sản thiên nhiên để định hình không gian du lịch chung. Theo đó, một số nội dung phát triển DLCĐ trong thời gian tới được huyện xác định như: sưu tầm, phục dựng và khai thác các lễ hội truyền thống của dân tộc Bahnar; khuyến khích người dân xây dựng mô hình nhà ở cộng đồng (homestay) tại làng nông thôn mới; phát triển dịch vụ ẩm thực địa phương gắn với những đặc sản đặc trưng của huyện; bảo tồn các nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ…
Khảo sát du lịch cộng đồng tại huyện Kbang để có định hướng phát triển bền vững. Ảnh: Hoàng Ngọc
Khảo sát du lịch cộng đồng tại huyện Kbang để có định hướng phát triển bền vững. Ảnh: Hoàng Ngọc
Dịp này, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số làng nằm trong kế hoạch phát triển DLCĐ của huyện Kbang. Tại làng DLCĐ Mơ Hra, đoàn tham quan cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc nhà ở, xem người dân dệt thổ cẩm, đan lát; thưởng thức ẩm thực địa phương như gà nướng, cơm lam, cá suối nướng, ốc suối nấu măng rừng, đọt mây, rau dớn luộc chấm muối mè, các loại bánh tráng miệng làm từ củ mì; xem trình diễn cồng chiêng.
Đại diện Tổng cục Du lịch đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển DLCĐ, đồng thời cho biết sẽ có những định hướng chung để hỗ trợ cộng đồng các dân tộc phát triển loại hình du lịch này một cách bền vững.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...
Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Đến với Hà Giang du khách luôn ấn tượng với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương đặc trưng nằm giữa những ngọn núi chập trùng. Nhà trình tường đang góp sức làm cho du lịch Hà Giang thêm hấp dẫn...