Công viên Nhật Bản đẹp kỳ ảo với hàng triệu bông hoa mắt xanh nở rộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cứ đến mùa Hè, hàng triệu bông hoa nhỏ màu xanh da trời, còn gọi là hoa mắt xanh, lại nở rộ phủ kín mặt đất, đem lại một vẻ đẹp mê hoặc cho công viên ven biển Hitachi của Nhật Bản.
Có nhiều người không biết rằng, bên cạnh hoa anh đào, Nhật Bản còn có một loài hoa khác gọi là hoa nemophila, hay còn gọi là hoa mắt xanh. (Nguồn: Boredpanda)
Có nhiều người không biết rằng, bên cạnh hoa anh đào, Nhật Bản còn có một loài hoa khác gọi là hoa nemophila, hay còn gọi là hoa mắt xanh. (Nguồn: Boredpanda)
Loài hoa này thường nở vào thời điểm chuyển tiếp từ mùa Xuân sang mùa Hè, khoảng tháng 4 đến tháng 5. (Nguồn: Boredpanda)
Loài hoa này thường nở vào thời điểm chuyển tiếp từ mùa Xuân sang mùa Hè, khoảng tháng 4 đến tháng 5. (Nguồn: Boredpanda)

Hoa nemophila mọc sát mặt đất, khi nở sẽ tạo thành một tấm thảm hoa phủ kín mặt đất. (Nguồn: Boredpanda)
Hoa nemophila mọc sát mặt đất, khi nở sẽ tạo thành một tấm thảm hoa phủ kín mặt đất. (Nguồn: Boredpanda)

Hoa nemophila mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa xanh màu nước biển lại vừa xanh màu da trời. (Nguồn: Boredpanda)
Hoa nemophila mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa xanh màu nước biển lại vừa xanh màu da trời. (Nguồn: Boredpanda)

Mỗi năm vào thời điểm này có hàng nghìn lượt khách kéo đến Công viên Hitachi, cách Tokyo 2 giờ lái xe, để ngắm nhìn hoa nemophila nở rộ, trải dài tới tận chân trời. (Nguồn: Boredpanda)
Mỗi năm vào thời điểm này có hàng nghìn lượt khách kéo đến Công viên Hitachi, cách Tokyo 2 giờ lái xe, để ngắm nhìn hoa nemophila nở rộ, trải dài tới tận chân trời. (Nguồn: Boredpanda)

Năm nay, do lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, du khách sẽ phải đợi đến một năm nữa mới được ngắm nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp này. (Nguồn: Boredpanda)
Năm nay, do lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, du khách sẽ phải đợi đến một năm nữa mới được ngắm nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp này. (Nguồn: Boredpanda)
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm