Khởi động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16.5, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc năm 2020. Mục tiêu lễ phát động nhằm khởi động trở lại, với nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn được xây dựng với mục tiêu lấy thị trường nội địa làm trọng điểm.
Chương trình kích cầu du lịch triển khai gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 15.5 đến ngày 15.7, giai đoạn 2 từ ngày 15.7 đến hết năm 2020 với phạm vi triển khai trên phạm vi cả nước theo nguyên tắc bảo đảm an toàn cho khách du lịch, giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ và giữ giá nhưng tăng thêm dịch vụ cho khách du lịch.
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - phát biểu tại buổi lễ phát động chương trình kích cầu du lịch toàn quốc năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - phát biểu tại buổi lễ phát động chương trình kích cầu du lịch toàn quốc năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Ông Đặng Minh Việt - Trưởng chi nhánh Tổng công ty hàng không Vietnam Airlines tại TP.Cần Thơ - cho biết: Hàng không và du lịch có mối quan hệ mật thiết và khăng khít với nhau. Sự khởi sắc của du lịch là tiền đề quan trọng để hàng không phục hồi hoạt động. Hiểu được đều đó, Vietnam Airlines đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các công ty lữ hành có uy tín như: HanoiTourist, Saigontourist, Vietrans Tour, Vietravel, Redtour xây dựng sản phẩm tour ưu đãi giảm tối đa 40% giá vé khi đi theo nhóm tối thiểu 6 người. Hiện nay, Vietnam Arilines đang khai thác trên 200 chuyến bay mỗi ngày. Riêng trong tháng 5, hãng sẽ mở thêm 5 đường bay nội địa để chuẩn bị cao điểm du lịch hè.
Ông Đặng Minh Việt – Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ - phát biểu chương trình kích cầu du lịch toàn quốc tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Ông Đặng Minh Việt – Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ - phát biểu chương trình kích cầu du lịch toàn quốc tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Yên Vinh – Giám đốc Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ – cho biết: Khách sạn đang triển khai các chương trình các gói sản phẩm khuyến mãi để cùng với hiệp hội du lịch Việt Nam trong giai đoạn kích cầu du lịch. Theo đó, phòng nghỉ, hội nghị đều giảm 10% giá phòng và giá thuê hội nghị sẽ giảm đến hết ngày 30.9.2020. Bên cạnh đó khách sạn tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị và đào tạo nhân viên để nâng cao tay nghề để phục vụ khách tốt nhất.
Ông Vũ Thế Bình – Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam - nhận định: Mặc dù, là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhất do dịch COVID-19 gây ra nhưng ngành du lịch lại là ngành có khả năng khôi phục nhanh, góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng khôi phục và phát triển.
Theo ông Bình, hiện nay Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Hiệp hội Du lịch Việt Nam chọn TP.Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là địa điểm phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc. Đây cũng là điểm khởi đầu cho công cuộc khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp du lịch cả nước sau đại dịch COVID-19.
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động chương trình kích cầu du lịch toàn quốc năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động chương trình kích cầu du lịch toàn quốc năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Theo ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - trong 4 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh doanh hoạt động du lịch của TP.Cần Thơ bị sụt giảm sâu, số lượng khách lưu trú giảm 71,5% và doanh thu đã giảm 73,3% so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện đang diễn biến rất phức tạp nên thị trường du lịch quốc tế chưa thể phục hồi được. Vì vậy, thị trường du lịch nội địa trong nước sẽ được quan tâm và công việc kích cầu du lịch là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm từng bước phục hồi du lịch sau dịch bệnh.
Theo THÀNH NHÂN (LĐO)

https://laodong.vn/kinh-te/khoi-dong-chuong-trinh-kich-cau-du-lich-noi-dia-toan-quoc-2020-805843.ldo

Có thể bạn quan tâm