Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 3 tháng kể từ 1/6 đến 31/8/2020, Đà Nẵng sẽ miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố.
Biểu diễn văn nghệ tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng Bha Lêê - Tà Lang phục vụ các du khách đến tham quan. (Ảnh: TTXVN phát)
Biểu diễn văn nghệ tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng Bha Lêê - Tà Lang phục vụ các du khách đến tham quan. (Ảnh: TTXVN phát)
Tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) ngày 22/5, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng của thành phố trong 3 tháng.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên, đến nay tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung đã được kiểm soát tốt.
Để thực hiện kích cầu du lịch, từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch và các ngành phụ trợ, việc ban hành Nghị quyết quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn – Di tích cấp quốc gia đặc biệt, cũng như miễn phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố là cần thiết.
Theo đó, thành phố sẽ miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/6-31/8/2020.
Đối tượng được áp dụng miễn thu phí là khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan các danh thắng trên.
Việc miễn phí tham quan các khu, điểm trên nhằm hỗ trợ kích cầu ngành Du lịch và thu hút khách du lịch đến tham quan thành phố Đà Nẵng; từng bước khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ và lan tỏa kích thích các ngành khác cùng phát triển trong thời gian tới.
Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng có chủ trương, kế hoạch để thúc đẩy, kích cầu các hoạt động du lịch khởi động trở lại với chương trình “Danang Thank You,” Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” trên cơ sở nâng cấp sự kiện thường niên “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa Hè” trở thành một sự kiện lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách trong năm 2020.
Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn đã chủ động tham gia kích cầu du lịch bằng cách giảm giá vé, ăn uống, tham quan trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng để phục vụ du khách tốt hơn.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp cho hay dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng thiệt hại trực tiếp 5.672 tyt đồng.
Trong mùa dịch COVID-19, phần lớn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố tạm ngừng hoạt động hoặc chỉ phục vụ lượng nhỏ khách đang lưu trú dài hạn, khách công vụ hoặc khách thực hiện thời gian cách ly.
Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ bốn tháng đầu năm ước đạt gần 1,2 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 471.000 lượt (giảm 45,3% so với cùng kỳ), khách trong nước ước đạt hơn 705.000 lượt (giảm 48,6%).
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống bốn tháng đầu năm tại Đà Nẵng ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, giảm 41,4% so với cùng kỳ.
Trên địa bàn Đà Nẵng có 409 đơn vị kinh doanh lữ hành, 968 cơ sở lưu trú du lịch, 4.694 hướng dẫn viên.
“Tuy nhiên, do dịch COVID-19, lượng khách du lịch tại các thị trường bị sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt trong tháng Ba và tháng Tư, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động,” báo cáo nêu.
Tính đến tháng 5/2020, lượng lao động phục vụ du lịch đang bị thất nghiệp, tạm nghỉ tại các doanh nghiệp hơn 35.800 người, chiếm 92,4% tổng số lao động du lịch.
PV (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm