Hơn 20 ngày Khánh Hòa công bố hết dịch, Nha Trang tấp nập khách du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã hơn 20 ngày kể từ khi Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (26.2), Nha Trang hiện vẫn là điểm đến của rất đông du khách Nga. 
Khách Nga tắm nắng, thư giãn trên bãi biển Nha Trang ngày 17.3. Ảnh: Nguyễn Chung
Khách Nga tắm nắng, thư giãn trên bãi biển Nha Trang ngày 17.3. Ảnh: Nguyễn Chung
Theo đánh giá, Khánh Hòa đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Đến nay, ngoài ca nhiễm duy nhất được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, Nha Trang - Khánh Hòa chưa ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh mới. Từ ngày 26.2, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nhiều trên thế giới, khách quốc tế đến Nha Trang cũng sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, một điểm sáng là lượng khách Nga đến Nha Trang vẫn ổn định. 
Du khách Nga rất đông trên bãi biển Nha Trang trưa 17.3. Ảnh: Nguyễn Chung
Du khách Nga rất đông trên bãi biển Nha Trang trưa 17.3. Ảnh: Nguyễn Chung
Dọc bãi biển, dễ dàng nhận thấy rất đông nhất là khách Nga vui đùa, thư giãn. Trưa 17.3, chị Elena đang thư giãn dưới nắng trên bãi biển Nha Trang, nói: “Chúng tôi tìm hiểu được biết mặc dù nhiều nơi đã có người nhiễm Covid-19 nhưng Nha Trang hiện nay đã hết dịch và chưa có ca nhiễm mới, nghĩa là vẫn an toàn nên chúng tôi vẫn đến du lịch, khám phá và nghỉ dưỡng. Ở đây rất yên bình và tôi chưa từng nghe ai phàn nàn vì bị kỳ thị hay đối xử không tốt". 
Những năm gần đây, Nga là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 của du lịch Khánh Hòa (với 463.000 lượt khách năm 2019). 
Nha Trang vẫn là điểm đến ưa chuộng của khách Nga. Ảnh: Nguyễn Chung
Nha Trang vẫn là điểm đến ưa chuộng của khách Nga. Ảnh: Nguyễn Chung
Ông Nguyễn Đức Tấn, Giám đốc Công ty Anex Vietnam (đơn vị chuyên đưa khách Nga đến VN), cho biết những tháng đầu năm, mỗi tháng công ty đưa khoảng 36.000 - 39.000 khách Nga đến Việt Nam qua Sân bay quốc tế Cam Ranh. Khoảng 80% số khách đến Nha Trang, số còn lại đến Phan Thiết (Bình Thuận). Số khách đăng ký trong tháng 3 vẫn ổn định, nên hiện mỗi ngày vẫn có từ 3 - 5 chuyến bay đưa khách từ Nga đến Nha Trang. 
Dự báo về tình hình sắp tới, ông Tấn cho biết: "Do là tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp nên dự kiến từ tháng 4 sẽ giảm 50% lượng khách, công ty chỉ còn đưa khoảng 16.000 - 17.000 khách Nga đến Việt Nam". 
Một nữ du khách thư giãn, đọc sách trên bãi biển. Ảnh: Nguyễn Chung
Một nữ du khách thư giãn, đọc sách trên bãi biển. Ảnh: Nguyễn Chung
 
Hai cha con du khách Nga chơi đùa với những chú chim trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
Hai cha con du khách Nga chơi đùa với những chú chim trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
 
Du khách tắm nắng trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
Du khách tắm nắng trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
Đến thời điểm này, khách Nga đến Nha Trang vẫn ổn định. Ảnh: Nguyễn Chung
Đến thời điểm này, khách Nga đến Nha Trang vẫn ổn định. Ảnh: Nguyễn Chung
Một gia đình du khách Nga đi dạo dọc bờ biển. Ảnh: Nguyễn Chung
Một gia đình du khách Nga đi dạo dọc bờ biển. Ảnh: Nguyễn Chung
Hai khách Nga thích thú đội nón lá dạo phố ở Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
Hai khách Nga thích thú đội nón lá dạo phố ở Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Chung
Theo Nguyễn Chung (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...