Du thuyền triệu USD từ miền Tây đi Campuchia, khám phá miền Tây kỳ thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành trình của du thuyền triệu đô tại Cần Thơ sẽ đưa du khách khám phá tuyến du lịch đường sông xuyên biên giới này.

 

Du thuyền Victoria Mekong 4 sao đã sẵn sàng cho hành trình ngược dòng Mê Kông từ Cần Thơ đi Phom Penh. Ảnh: Đình Tuyển
Du thuyền Victoria Mekong 4 sao đã sẵn sàng cho hành trình ngược dòng Mê Kông từ Cần Thơ đi Phom Penh. Ảnh: Đình Tuyển



Du thuyền Victoria Mekong 4 sao đã sẵn sàng cho hành trình ngược dòng Mê Kông từ Cần Thơ đi Phom Penh lần đầu tiên vào ngày 11.12 tới đây.

Đây là du thuyền 4 sao cao cấp đầu tiên kết nối thủ đô Phnom Penh, Campuchia với Cần Thơ, đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, nơi đã có nhiều đường bay thẳng nối với Kuala Lumpur, Bangkok, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Phú Quốc, Côn Đảo…

Hành trình của du thuyền Victoria Mekong từ Cần Thơ đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia sẽ kéo dài 3 hoặc 4 đêm.


 

Du thuyền Victoria Mekong đang neo đậu gần cầu Cần Thơ - Ảnh Phong Nguyen
Du thuyền Victoria Mekong đang neo đậu gần cầu Cần Thơ - Ảnh Phong Nguyen


Để du khách tận hưởng không khí sông nước, yên bình của sông Mê Kông, trong hành trình, Victoria Mekong còn có các màn trình diễn nghệ thuật đậm nét văn hóa bản địa từ các nghệ sĩ khách mời; trình diễn như biểu diễn xiếc múa lân, nhảy Aspara Khmer và biểu diễn nhạc dân gian miền Tây Nam bộ.

Hành trình của Victoria Mekong cũng khá chú trọng đến những điểm dừng chân để cho du khách tham quan trải nghiệm trên đất liền như tham quan các địa danh nổi tiếng ở Cần Thơ.

Những địa danh tới thăm có Bảo tàng An Giang, cù lao Ông Hổ (An Giang), trải nghiệm xe Vua ở Tân Châu, thăm các làng nghề địa phương tập đan lưới, dệt vải.

Du khách cũng có thể tìm hiểu văn hoá của người Chăm Islam ở những ngôi làng giáp biên giới Việt Nam – Campuhia hay đi tàu cao tốc thăm rừng tràm Trà Sư…
 

 

 Khu vực tắm nắng trên nóc du thuyền Victoria Mekong- Ảnh: Phong Nguyen
Khu vực tắm nắng trên nóc du thuyền Victoria Mekong- Ảnh: Phong Nguyen




Hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, trong hành trình khám phá Việt Nam, siêu du thuyền Aviva của tỉ phú người Anh Joe Lewis đã 3 lần vòng đi vòng lại Cần Thơ, trong đó có lần neo đậu suốt một tuần để khám phá vùng đất Tây Đô.

Trước khi rời Việt Nam, ông Joe Lewis nói với ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ rằng, Cần Thơ chính là một trong những điểm đến rất lý thú cho du thuyền quốc tế với những nét rất riêng.

Đó là sông Mê Kông chảy ngang. Từ con sông huyền thoại này có thể kết nối với Campuchia, Lào, Thái Lan cùng với đó là khám những nét văn hoá đặc trưng của vùng đất miền Tây Nam bộ, thưởng thức những loại trái cây ngon, những món ăn hấp dẫn.


 

Nội thất sang trọng bên trong một căn phòng ngủ của du thuyền Victoria Mekong -Ảnh Phong Nguyen
Nội thất sang trọng bên trong một căn phòng ngủ của du thuyền Victoria Mekong -Ảnh Phong Nguyen




Sự xuất hiện của Victoria Mekong trên hành trình đưa du khách chinh phục sông Mê Kông đã mang lại nhiều kỳ vọng: Sẽ có thêm những du thuyền, thậm chí siêu du thuyền khác đến khai thác tuyến du lịch đường sông xuyên biên giới thú vị này.

Một số hình ảnh bên trong du thuyền Victoria Mekong:


 

 Phòng đọc sách - Ảnh Phong Nguyen
Phòng đọc sách - Ảnh Phong Nguyen
Khu vực quầy bar - Ảnh Phong Nguyen
Khu vực quầy bar - Ảnh Phong Nguyen
Khu vực phòng ăn trên tàu -  Ảnh Phong Nguyen
Khu vực phòng ăn trên tàu - Ảnh Phong Nguyen
Phòng chiếu phim  -  Ảnh Phong Nguyen
Phòng chiếu phim - Ảnh Phong Nguyen
Phòng tập Gym -  Ảnh Phong Nguyen
Phòng tập Gym - Ảnh Phong Nguyen
 Hồ bơi trên tàu  - Ảnh Đình Tuyển
Hồ bơi trên tàu - Ảnh Đình Tuyển
Lan can tau với view sông  -  Ảnh Phong Nguyen
Lan can tau với view sông - Ảnh Phong Nguyen
 Khu vực tắm nắng gần hồ bơi trên du thuyền - Ảnh Đình Tuyển
Khu vực tắm nắng gần hồ bơi trên du thuyền - Ảnh Đình Tuyển




Theo Đình Tuyển (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm