Du khách tìm được kim cương khi tham quan công viên Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người phụ nữ 71 tuổi tìm được viên đá quý sau 10 phút ở nơi từng là miệng núi lửa chứa kim cương. 
 Viên kim cương mà nữ du khách đã nhặt được. Ảnh: NY times.
Viên kim cương mà nữ du khách đã nhặt được. Ảnh: NY times.
Nữ du khách đến từ Aurora, Colorado, Mỹ gặp may mắn trong chuyến đi cùng gia đình tới công viên Crater of Diamonds (Hố Kim Cương), bang Arkansas, Mỹ. Ban đầu, bà nghĩ đó là một mảnh thủy tinh, NY Times đưa tin ngày 28/9.
Danh tính của người may mắn không được tiết lộ. Song nữ du khách chia sẻ cảm thấy rất sốc và ngạc nhiên khi tìm được viên đá quý có hình giống móng tay.
Bà thấy viên kim cương ở ngay trên mặt đất, giữa khu vực East Drain và North Wash Pavilion trong công viên rộng gần 152.000 m2. Nơi đây là bề mặt bị xói mòn của một miệng núi lửa chứa kim cương. Trung tâm Khám phá Kim cương trong công viên lên tiếng xác nhận viên kim cương trắng 2,63 karat, món đá quý lớn nhất được tìm thấy cho đến nay.
Trung tâm này cũng tiết lộ, 20% các viên kim cương được du khách tìm thấy trong công viên nằm ngay trên mặt đất. Có nhiều viên lớn được tìm thấy ở Hố Kim Cương. Thỉnh thoảng, khu vực này được cày lên để mặt đất được “thở”, tránh bị xói mòn tự nhiên. Quá trình này giúp việc tìm kiếm đá quý trở nên dễ dàng hơn.
Vân Phạm (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...