Nguyên nhân bất ngờ khiến rối loạn chức năng tình dục "bất trị"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những rối loạn chức năng tình dục như giảm ham muốn, rối loạn cương dương… có thể xuất phát từ một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt, theo nghiên cứu của Mỹ.
Công trình vừa đăng tải trên Body Image: An International Journal of Research đã khảo sát hàng ngàn tình nguyện viên thuộc mọi giới tính về đời sống tình dục của họ, trong đó có 62% là nữ, 43% là nam, cùng rất nhiều người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới… và phát hiện mối tương quan giữa các bệnh về rối loạn chức năng tình dục và thứ được gọi là nhận thức về hình ảnh cơ thể.
 
Rối loạn chức năng tình dục là một tình trạng rất cần được điều trị về mặt thể chất lẫn tâm lý (Ảnh minh họa từ Internet)
Rối loạn chức năng tình dục là một tình trạng rất cần được điều trị về mặt thể chất lẫn tâm lý (Ảnh minh họa từ Internet)
Phó giáo sư Virginia Ramseyer Winter từ Đại học Missouri (Mỹ), người đứng đầu nghiên cứu cho biết các tình nguyện viên có hình dạng cơ thể đa dạng. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ hình dạng cơ thể đó có "chuẩn" theo những suy nghĩ thông thường hay không mà ở nhận thức của chính người đó về cơ thể của mình.
Họ được "chấm điểm" dựa trên nhiều hành vi thân mật, bao gồm quan hệ tình dục. Kết quả cho thấy một người có nhận thức hình ảnh cơ thể tiêu cực có tỉ lệ mắc các vấn đề về rối loạn chức năng tình dục cao hơn. Ngược lại, nhóm hài lòng về cơ thể mình có xu hướng dễ đạt được khoái cảm và sự hài lòng trong các hành vi thân mật.
Rối loạn chức năng tình dục là vấn đề sức khỏe gây khá nhiều rắc rối cho người bệnh, làm giảm chất lượng sống và ảnh hưởng đến các mối quan hệ, tâm lý. Nghiên cứu mới này đã chứng minh một khía cạnh tâm lý ảnh hưởng mạnh đến điều này, chứ không chỉ là sức khỏe tổng thể, chế độ ăn, giấc ngủ… như chúng ta tưởng.
Phó giáo sư Winter khuyên mọi người học cách tránh tiêu cực hóa hình ảnh cơ thể mình cũng như tìm đến sự hỗ trợ tâm lý, nếu việc điều trị các rối loạn chức năng tình dục từ phương phương diện thể chất thất bại.
Thu Anh (Theo Medical Xpress/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.