Vợ hay chồng đi triệt sản thì "nhẹ nhàng" hơn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bạn đọc Trần Văn P.A (tranvan…@gmail.com) hỏi: "Chúng tôi đã có 3 con và gặp rắc rối trong việc tránh thai, quyết định triệt sản nhưng ai đi làm thì chưa quyết được.
Tôi nghe nói dù "thắt ống" như nhau nhưng triệt sản nam và nữ rất khác, có cái chỉ là tiểu phẫu ngắn, có cái là ca mổ lớn nhiều biến chứng, có thể ảnh hưởng tình dục. Vậy triệt sản nam hay nữ dễ làm hơn và ít nguy hiểm hơn?".
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP HCM, trả lời: Phẫu thuật triệt sản nam (vasectomy) là một loại tiểu phẫu nhằm cột và cắt 2 ống dẫn tinh của người đàn ông nằm trong bìu. Tiểu phẫu này khá đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ cần gây tê tại chỗ với đường rạch rất nhỏ qua da bìu (0,5-1 cm), thời gian thực hiện chỉ trong vòng 10-15 phút.
Triệt sản nữ thì phức tạp hơn, được phân loại như một loại trung phẫu nhỏ vì phải mổ vào trong ổ bụng để gắp và kẹp cắt 2 vòi trứng, thời gian mổ thường kéo dài hơn (20-30 phút), đặc biệt sẽ khó khăn hơn nếu người phụ nữ đã có sẹo mổ cũ vùng hạ vị (do mổ đẻ, mổ thai ngoài tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng…).
Cả triệt sản nam và nữ đều có thể có một số tai biến và biến chứng dù tỉ lệ rất thấp như chảy máu, nhiễm trùng, u hạt thừng tinh (ở nam), dính phúc mạc (ở nữ)... Tuy nhiên, tai biến, biến chứng ở triệt sản nam thường nhẹ nhàng và dễ xử lý hơn triệt sản nữ.
Triệt sản nam hay nữ đều không ảnh hưởng tới sinh hoạt tình dục. Vợ chồng bạn nên có sự bàn bạc, tùy tình trạng sức khỏe của 2 người, những gì xảy ra trong các lần sinh con trước để có quyết định phù hợp nhất.
Theo Thu Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.