Nhiều người được cứu mạng nhờ… thuốc trị rối loạn cương dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viagra, viên thuốc trị rối loạn cương dương nổi tiếng bất ngờ phát huy công dụng mới trong thủ thuật lấy tế bào gốc tủy xương, hứa hẹn cứu mạng nhiều người.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học California ở Santa Cruz (Mỹ) đã giúp thủ thuật thường dài đến 8 giờ để lấy tế bào gốc tủy xương từ người hiến tặng chỉ còn có 2 giờ và an toàn hơn rất nhiều nhờ viên thuốc mà các quý ông hay dùng để cải thiện khả năng chăn gối: Viagra.
 Viên thuốc trị rối loạn cương dương huyền thoại phát huy công dụng mới đáng ngạc nhiên - ảnh minh họa từ internet
Viên thuốc trị rối loạn cương dương huyền thoại phát huy công dụng mới đáng ngạc nhiên - ảnh minh họa từ internet
Nhiều bệnh nhân cần được ghép tủy để có cơ hội sống nhưng từ trước đến nay, cơ hội đi đến ca phẫu thuật này không hề dễ dàng. Bởi lẽ không chỉ cần đáp ứng rất nhiều điều kiện tương thích, người hiến tủy còn phải có sức khỏe tốt và chấp nhận các thủ thuật ít nhiều đau đớn, rủi ro cao và kéo dài.
Viagra đã làm được điều bất ngờ đó. Trong thí nghiệm của nhóm tác giả nói trên, dẫn đầu bởi giáo sư – tiến sĩ Camilla Forsberg, chuyên gia về kỹ thuật sinh học phân tử, đã kết hợp một liều Viagra tiêu chuẩn với một thuốc tiêm tên Plerixaflor. Công thức này đã khiến các mạch máu mở rộng hơn thường lệ - chính là cơ chế mà Viagra đã tạo ra để hỗ trợ sự cương cứng. Mạch máu mở rộng giúp các tế bào gốc dễ dàng tách khỏi tủy xương hơn rất nhiều. Vì vậy, bác sĩ có thể lấy chúng ra an toàn và nhanh hơn gấp 4 lần.
Ghép tủy là phương án được đưa ra khi bệnh nhân vì một lý do gì đó cơ thể không thể sản xuất đủ các tế bào máu khỏe mạnh, ví dụ như bệnh nhân ung thư máu.
Việc hiến tủy không phải điều dễ dàng, ngay cả với phương pháp hiện đại là thu thập tế bào gốc ngoại vi bằng cách tiêm kích thích tố Granulocyte-colony (GCSF) để kích thích tủy xương sản xuất tế bào gốc và giải phóng chúng. Thủ thuật này kéo dài khoảng 8 giờ với vài phiên thu thập, chưa kể GCSF gây một số tác dụng phụ lên người nhận tủy. Trước đó, phương pháp cũ hơn là tiến hành ca đại phẫu nguy hiểm, đau đớn để trực tiếp chọc hút tủy.
Các nhà khoa học cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm lâm sàng để chứng minh hiệu quả và độ an toàn của phương pháp mới, áp dụng viên thuốc rối loạn cương dương Viagra.
A. Thư (Theo Science Daily, Daily Mail,nld)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.