Rối loạn cương dương vì… lười đến nha sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghiên cứu của Tây Ban Nha cho thấy các quý ông bị bệnh viêm nướu mà không chịu chữa sẽ bị tăng gấp đôi nguy cơ rối loạn cương dương.
Đàn ông mắc bệnh viêm nướu tăng gấy đôi nguy cơ rối loạn cương dương - ảnh: SHUTTERSTOCK
Đàn ông mắc bệnh viêm nướu tăng gấy đôi nguy cơ rối loạn cương dương - ảnh: SHUTTERSTOCK
Công trình do Đại học Granada (Tây Ban Nha) thực hiện, dựa trên 158 người đàn ông tuổi từ 23 đến 69, trong đó có 80 người gặp các vấn đề về chức năng tình dục.
Kết quả cho thấy nhóm người bị bệnh viêm nướu răng có tỉ lệ rối loạn cương dương cao hơn tới 2,17 lần. Các nhà khoa học cũng thử nghiên cứu ngược lại trên một nhóm bệnh nhân khác mắc chứng rối loạn cương dương và phát hiện tới 74% các quý ông này có bệnh viêm nướu.
Nguyên nhân được xác định là do một điểm chung giữa bệnh viêm nướu và rối loạn cương dương là một protein tên là CRP, được tạo ra trong gan.
CRP là một thành phần nhạy cảm, liên quan đến tình trạng viêm và nhiễm trùng. Bệnh viêm nướu và rối loạn cương dương đều làm tăng CRP và ngược lại CRP cao có thể dẫn đến hai vấn đề trên. Vì vậy, người mắc bệnh viêm nướu tăng nguy cơ phát triển rối loạn cương dương và ngược lại rối loạn cương cũng làm bạn dễ viêm nướu.
Ngoài ra các phân tử CRP bị tăng cao khi viêm nướu sẽ di chuyển đến các mạch máu và làm tổn thương chúng. Các mạch máu trong dương vật là nạn nhân đầu tiên. Sau đó, chúng có thể di chuyển đến các mạch máu lớn hơn và gây ra thiệt hại cho tim.
Bình luận về nghiên cứu, Quỹ Sức khỏe Răng miệng Anh quốc cho rằng điều này sẽ cho quý ông thêm một lý do để chăm sóc kỹ răng miệng của mình. Hãy vệ sinh răng miệng thường xuyên để phòng bệnh, và nếu đã lỡ bệnh thì nên đến nha sĩ ngay.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Periodontology.
A. Thư (Daily Mail, The Asian Age, nld)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.