4 dấu hiệu giúp phát hiện ung thư sớm trước 3 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, mà một phần nguyên nhân là do phát hiện quá muộn.
Giờ đây, đã có cách để phát hiện ung thư sớm trước 3 năm. Nghiên cứu lớn được đăng trên tạp chí y khoa Anh BMJ đã chỉ ra 4 triệu chứng "báo động" dự báo ung thư sẽ xảy ra vào 3 năm sau, theo nhật báo Anh Express.
Nghiên cứu dựa trên dân số lớn được thực hiện dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Anh UK General Practice Research Database.
4 triệu chứng "báo động" ung thư sẽ xảy ra 3 năm sau là gì?
Nghiên cứu lớn đã chỉ ra 4 triệu chứng
Nghiên cứu lớn đã chỉ ra 4 triệu chứng "báo động" dự báo ung thư sẽ xảy ra vào 3 năm sau. SHUTTERSTOCK
4 triệu chứng được nghiên cứu để chẩn đoán ung thư đường tiết niệu, đường hô hấp, thực quản và đại tràng vào 3 năm sau khi triệu chứng bắt đầu.
Khối u mới khởi phát có thể là lành tính (không phải ung thư) hoặc trong trường hợp này là ác tính (ung thư).
Theo Express, các triệu chứng mà các nhà nghiên cứu tập trung vào là:
Có máu trong nước tiểu
Ho ra máu
Khó nuốt
Chảy máu trực tràng.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điều gì?
Suốt 3 năm theo dõi, trong số 11.108 trường hợp bắt đầu tiểu ra máu, có 472 ca xảy ra ung thư đường tiết niệu ở nam và 162 ở nữ.
Trong số 4.812 ca bắt đầu ho ra máu, có 220 ca xảy ra ung thư đường hô hấp ở nam và 81 ở nữ vào 3 năm sau.
Trong số 5.999 trường hợp bắt đầu khó nuốt, có 150 ca mắc ung thư thực quản ở nam và 81 ở nữ 3 năm sau.
Trong số 15.289 ca chảy máu trực tràng, có 184 chẩn đoán ung thư đại trực tràng ở nam và 154 ở nữ vào 3 năm sau.
Các nhà nghiên cứu cho biết, độ chính xác của dự đoán tăng lên theo độ tuổi và "cao đáng kinh ngạc", như ở nam giới từ 75 - 84 tuổi bị ho ra máu và ở nam giới từ 65 - 74 tuổi bị khó nuốt.
Các nhà nghiên cứu kết luận: “Các triệu chứng báo động mới bắt đầu giúp tăng khả năng chẩn đoán ung thư, đặc biệt là ở nam giới và những người trên 65 tuổi".
Kết quả này giúp phát hiện ung thư tiềm ẩn ở giai đoạn sớm và dễ điều trị hơn, theo Express.
Đừng ngần ngại đi khám ngay nếu gặp các triệu chứng dai dẳng, không giải thích được hoặc bất thường. SHUTTERSTOCK
Đừng ngần ngại đi khám ngay nếu gặp các triệu chứng dai dẳng, không giải thích được hoặc bất thường. SHUTTERSTOCK
Nếu bắt đầu gặp các triệu chứng này nên làm gì?
Điều quan trọng là phải nhận biết được các triệu chứng mới hoặc triệu chứng đáng lo ngại.
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh lưu ý: "Mặc dù chưa chắc là ung thư, nhưng cần phải khám sớm. Phát hiện ung thư sớm giúp việc điều trị dễ dàng hơn".
Điều quan trọng là phải hiểu cơ thể của bạn.
Tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư của Anh Macmillan Cancer Support giải thích, nếu bạn hiểu rõ cơ thể mình và biết được điều gì là bình thường, bạn sẽ dễ nhận biết được bất kỳ thay đổi nào. Đừng ngần ngại đi khám ngay nếu gặp các triệu chứng dai dẳng, không giải thích được hoặc bất thường, theo Express.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.