Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn có thể bị rối loạn lưỡng cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rối loạn lưỡng cực là tình trạng bệnh có thể gây ra những thay đổi đáng kể về tâm trạng và năng lượng. 
Rối loạn lưỡng cực có thể khiến bạn từ việc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc chuyển sang ủ rũ - Ảnh minh họa: Shutterstock
Rối loạn lưỡng cực có thể khiến bạn từ việc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc chuyển sang ủ rũ - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nó có thể khiến bạn từ việc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc chuyển sang ủ rũ, chán nản, buồn rầu, chẳng còn năng lượng sức lực. Bệnh này có thể được kiểm soát bằng thuốc, nhưng vì e ngại sự kỳ thị của xã hội, người bệnh thường không đi gặp bác sĩ.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là bạn sẽ không thể sống vui vẻ bình thường nếu không chữa trị.
Thỉnh thoảng có người không biết về bệnh này nên vô tình không nhận ra những dấu hiệu mắc bệnh. Sau đây là những dấu hiệu mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua, theo trang tin The Health Site.
Tâm trạng tốt khác thường
Bạn có thể đang ở trong một tâm trạng tốt khác thường mà không có lý do. Tình trạng này được gọi là hypomania (hưng cảm nhẹ). Đó là một trạng thái năng lượng cao, mà ở đó bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, sáng tạo và hưng phấn.
Đời sống tình dục bị ảnh hưởng
Bạn có thể trở nên quá khắt khe hoặc chỉ là mất hết hứng thú với việc làm "chuyện ấy”. Đây là một điều khó khăn đối với người “đồng sàng” và đời sống tình dục của bạn bị ảnh hưởng, theo The Health Site.
Bạn bị trầm cảm
Đây là một triệu chứng thực sự khó chịu của rối loạn lưỡng cực do bạn có thể không nhận biết nó là gì. Đã vậy, thuốc trầm cảm bình thường không phát huy tác dụng ở đây.
Bạn dễ nổi cáu
Thường xuyên chuyển từ hưng cảm sang trầm cảm có thể khiến bạn cáu kỉnh. Nhưng bạn có thể không nhận ra điều này và nghĩ rằng có lẽ bạn vừa có một ngày tồi tệ.
Bạn bắt đầu nói rất nhanh
Đây là một dấu hiệu rất phổ biến của giai đoạn hưng cảm. Bạn nói nhanh và trong một cuộc trò chuyện, bạn không cho người khác cơ hội để nói bất cứ điều gì, theo The Health Site.
Theo Quyên Quân (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.