Chỉ là nốt mụn trên môi, tại sao lại là ung thư?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phụ nữ ở California (Mỹ), đã bị sốc sau khi một nốt mụn trên môi hóa ra là ung thư da, theo Daily Mail.
Tracy French, đến từ Arcadia, California (Mỹ), lần đầu tiên phát hiện ra một đốm hồng nhạt trên môi, vài năm trước, cô đã không lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy đốm hồng nhạt có kích thước nhỏ bằng ¼ kích thước hiện tại sau vài năm.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock
Cô đã nặn bỏ nốt mụn này, nhưng vài tháng sau, nó xuất hiện trở lại, theo báo cáo của kênh truyền hình KABC 7 của Mỹ.
Ban đầu nó trông giống như một nốt mụn, nhưng rồi cuối cùng nó trở nên cứng hơn và có vảy.
Khi nốt mụn không hết mà biến thành một mảng đỏ và có vảy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Sau đó, cô quyết định đến gặp bác sĩ da liễu.
Thật may mắn là bác sĩ da liễu của cô, tiến sĩ Shirley Chi, thuộc Trung tâm Da liễu nâng cao, ở California (Mỹ), đã quan tâm sớm hơn nhiều. Và bác sĩ đã yêu cầu sinh thiết nốt mụn này.
Thật bất ngờ, kết quả sinh thiết cho biết cô đã bị ung thư biểu mô tế bào vảy, một dạng ung thư da phổ biến, xảy ra ở các tế bào ở lớp ngoài cùng của da.
Cô đã vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi phẫu thuật, cô đã thoát khỏi ung thư hoàn toàn.
Ung thư biểu mô tế bào vảy là gì?
Ung thư biểu mô tế bào vảy là sự tăng trưởng mất kiểm soát của các tế bào ở lớp ngoài cùng của da.
Bệnh thường xuất hiện dưới dạng các mảng đỏ có vảy, thô ráp và có thể dễ dàng tróc vảy hay chảy máu khi cạo, tăng trưởng lớn có thể ngứa hoặc đau.
Nó cũng có thể xuất hiện thông qua các vết sẹo hoặc vết loét da mạn tính hoặc các khối u có điểm chính giữa lõm xuống hoặc nổi lên giống mụn cóc.
Bệnh có thể gây tử vong nếu để phát triển. Vì vậy hãy kiểm tra mọi thay đổi và đi khám ngay.
Ung thư thường xảy ra ở các khu vực bị tổn hại bởi tia cực tím từ mặt trời. Da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bao gồm đầu, cổ, ngực, lưng trên, tai, môi, cánh tay, chân và tay, theo Web MD.
Là dạng ung thư da phát triển khá chậm, không giống như các dạng ung thư da khác, nó có thể lan đến các mô, xương và các hạch bạch huyết gần đó, và có thể trở nên khó điều trị. Nhưng nếu được phát hiện sớm, nó rất dễ điều trị.
Một nghiên cứu mới từ Học viện Da liễu Mỹ đã tiết lộ rằng tỷ lệ ung thư da đang gia tăng ở phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 39.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1970 đến 2009, tỷ lệ khối u ác tính - dạng ung thư da gây tử vong nhiều nhất - đã tăng vọt lên con số không tưởng 800%.
Trong thời gian nghiên cứu, tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào vảy cũng tăng lên 263%.
Bác sĩ Chi giải thích: Có lẽ do mọi người phơi nắng quá nhiều, chịu nhiều tác hại của ánh nắng mặt trời hơn. Lý do là vì ô nhiễm môi trường phá hỏng bầu khí quyển và do đó mọi người hấp thu nhiều bức xạ từ tia UV hơn.
Bác sĩ Chi khuyên nên sử dụng kem chống nắng thể thao hoặc kem chống nắng dạng que ít nhờn hơn so với kem chống nắng truyền thống và cũng nên dùng thêm son dưỡng môi chống nắng.
Khi nào cần đi bác sĩ?
Hãy đi khám bác sĩ nếu xuất hiện một nốt đau hoặc vảy - không lành trong khoảng hai tháng hoặc một mảng da thô có vảy không biến mất.
Cô Tracy French cho biết cô đang chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo những người khác trong việc chăm sóc da của họ: “Hãy đi bác sĩ để kiểm tra da của bạn và kiểm tra toàn bộ cơ thể của bạn. Vì mọi thứ có thể phát ra chỉ sau một đêm”, cô nói với KABC 7, theo Daily Mail và Web MD.
Thiên Lan (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.