Người lớn tuổi nên đi xe đạp điện thay vì xe đạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xe đạp điện tăng cường chức năng não và sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi nhiều hơn so với xe đạp truyền thống.
Các nhà khoa học tại Đại học Reading và Đại học Oxford Brookes, Anh, đã nghiên cứu trên 100 người tuổi từ 50 đến 83.
Trong nhóm, 36 người chạy xe đạp, 38 người chạy xe đạp điện, số người còn lại không đi xe. Họ được yêu cầu đạp xe trong 30 phút, ít nhất ba lần một tuần và kéo dài 8 tuần. Tất cả chức năng nhận thức và sức khỏe của người tham gia đều đo lường trước và sau nghiên cứu.
Chạy xe đạp điện giúp người cao tuổi cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần. Ảnh: Electric Bike Blog
Chạy xe đạp điện giúp người cao tuổi cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần. Ảnh: Electric Bike Blog
Kết quả, tất cả người đi xe đều được tăng cường nhận thức và sức khỏe tâm thần. Trong đó, người chạy xe đạp điện có cải thiện về chức năng não và tinh thần nhiều hơn so với những người chạy xe đạp, theo MSN.
Giáo sư Carien Van Reekum, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết những phát hiện này không hoàn toàn như những gì họ mong đợi.
"Chúng tôi nghĩ rằng nhóm chạy xe đạp sẽ có nhiều lợi ích sức khỏe tinh thần và trí não tốt hơn, nhất là hệ tim mạch".
Những người chạy xe đạp điện chia sẻ họ cảm thấy tự tin hơn khi hoàn thành hoạt động được yêu cầu.
Theo ông Reekum, nếu có thêm một chút trợ giúp từ động cơ điện sẽ khuyến khích nhiều người đạp xe hơn. "Chạy xe đạp điện không cần gắng sức nhiều khiến mọi người cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần".
Cẩm Anh (VNE)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.