Đi làm đẹp, cụ bà 72 tuổi chết trên bàn mổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một phụ nữ lớn tuổi đi làm đẹp ở một trung tâm thẩm mỹ tại Bangkok (Thái Lan) đã tử vong ngay trên bàn mổ, trước khi bác sĩ tiến hành chỉnh sửa da mặt cho bà.

Đi làm đẹp, một cụ già tử vong (Ảnh minh họa: Reuters)
Đi làm đẹp, một cụ già tử vong (Ảnh minh họa: Reuters)



Tối 11/10, cảnh sát đến trung tâm thẩm mỹ DR Srecret Thanapol ở quận Wang Thong Lang (Bangkok) thì phát hiện xác của một người phụ nữ nằm trên bàn mổ. Người phụ nữ 72 tuổi này được xác định tử vong vài giờ trước đó.

Theo cảnh sát, cụ bà muốn làm đẹp và yêu cầu bác sĩ xóa nếp nhăn, da chảy xệ trên khuôn mặt.


Tuy nhiên, khi nằm trên bàn mổ và được chích thuốc tê để chờ bác sĩ thực hiện thao tác chỉnh sửa thì người phụ nữ lớn tuổi này tử vong.

Cảnh sát cho rằng có thể bà cụ chết vì dị ứng với thuốc tê; có nhiều nghi ngờ đối với kỹ thuật viên đã chích thuốc không đúng hoặc chống chỉ định với người cao tuổi. Cụ bà tử vong trong khi người của trung tâm thẩm mỹ đã không kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, trung tâm này do ông Thanapol Thongprasert làm chủ và chưa có giấy phép hành nghề tại địa điểm là một chung cư được xây dựng lâu năm.

Cảnh sát đang tạm giữ những người tham gia vụ làm đẹp cho cụ bà để lấy lời khai.

Vinh Sơn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.