Tây Ban Nha: Bé sơ sinh đầu tiên có kháng thể chống virus SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo China Daily, Tây Ban Nha vừa đón em bé sơ sinh đầu tiên ở nước này có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi người mẹ được tiêm vaccine Covid-19 trong giai đoạn cuối của thai kỳ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bé trai chào đời vào tuần trước trên đảo Ibiza. Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Madrid, ông Manuel Grandal Martin, cho rằng bé trai này đang có “lá chắn” virus SARS-CoV-2 tương tự những người đã tiêm vaccine.
Trường hợp của bé trai vừa chào đời là một phần của nghiên cứu về tác động của vaccine Covid-19 đối với phụ nữ mang thai tại Tây Ban Nha. Các chuyên gia cho rằng, kết quả này có thể mở đường cho việc tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai để tạo miễn dịch cho cả mẹ và con, theo đó em bé sẽ nhận được kháng thể qua nhau thai.
HOÀNG THANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.