Bình Định: Một bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành y tế tỉnh Bình Định ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhi 19 tháng tuổi tử vong với chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, bội nhiễm, biến chứng suy hô hấp.

Trẻ bị tay chân miệng có dấu hiệu đặc trưng nổi các mẩn đỏ trên bàn tay. ẢNH: NGUYÊN MI
Trẻ bị tay chân miệng có dấu hiệu đặc trưng nổi các mẩn đỏ trên bàn tay. ẢNH: NGUYÊN MI
Ngày 22.3, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết trong tuần lễ từ ngày 11 - 17.3, toàn tỉnh ghi nhận 28 ca bệnh tay chân miệng mắc mới, tăng 26 ca so với tuần trước đó. Trong tuần này, ngành y tế ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng tại P.Hoài Thanh Tây (TX.Hoài Nhơn, Bình Định)
Đặc biệt, trong tuần vừa qua có 1 trường hợp trẻ tử vong nghi do bệnh tay chân miệng.
Đó là trường hợp bệnh nhi 19 tháng tuổi, khởi bệnh ngày 10.3, được đưa vào Trung tâm y tế H.Phù Cát ngày 11.3, đến 12.3 chuyển viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, bệnh nhi được chẩn đoán bị bệnh tay chân miệng độ 2a.
Ngày 13.3, bệnh nhi này đã tử vong với chẩn đoán tay chân miệng độ 4, bội nhiễm, biến chứng suy hô hấp.
Sau khi ghi nhận trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Định đã chỉ đạo y tế địa phương điều tra khu vực có ca bệnh nhi nói trên, kết quả cho thấy không có trường hợp bệnh tương tự.
Lực lượng y tế cũng đã xử lý khử trùng nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh, đồng thơi chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh tay chân miệng ở cộng đồng.
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.