Bắt đầu cắt bột dịch chuyển xương chậu 2 bé Trúc Nhi-Diệu Nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 7-8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho hay sức khỏe hai bé song sinh tách rời Trúc Nhi-Diệu Nhi tiến triển tích cực, tiếp tục phục hồi tốt.
BSCK1 Nguyễn Dương Phi (người hằng ngày nắn chỉnh bột chỉnh hình cho hai bé Trúc Nhi-Diệu Nhi) cho biết trong suốt hơn 20 ngày qua, mỗi ngày các bé được nắn chỉnh bột hơn 30 phút.

Sức khỏe hai bé Trúc Nhi-Diệu Nhi tiến triển tốt
Sức khỏe hai bé Trúc Nhi-Diệu Nhi tiến triển tốt
Hiện hai bé đã bắt đầu tiến hành cắt cây bột ngang cố định khung chân và xương chậu bấy lâu, cứ 3 ngày sẽ dịch vào 1 cm, xích lại dần dần, khớp háng đang hồi phục rất khả quan, sức cơ và xương của hai bé đều tốt… Khoảng 6 tuần sau sẽ tháo bột và tập vật lý trị liệu, tập đi cho cả 2 bé Trúc Nhi-Diệu Nhi.
Các bé tự cầm bình sữa uống. Nhân viên y tế luôn túc trực theo dõi tình trạng bệnh nhi cả ngày lẫn đêm chăm sóc y tế, thi thoảng chơi đùa, hát ru, cho xem hoạt hình giải trí…

Đã biết vui đùa cùng các y bác sĩ
Đã biết vui đùa cùng các y bác sĩ
Trước đó, các bác sĩ tiến hành cai máy thở dần dần, rút nội khí quản, rồi ngừng hẳn hỗ trợ oxy nhân tạo cho 2 bé. Phần bó bột ở chân cũng được tháo dần. Các bước đều được tính toán cẩn thận nên diễn ra thuận lợi.
Theo TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai bé sẽ còn phải trải qua thêm một số lần phẫu thuật nữa trong vòng vài tháng tới sau khi vết mổ đại phẫu vừa qua đã tạm ổn.
NGUYỄN THẠNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.