Kỳ lạ: Bé gái chào đời với 3 tay, 4 chân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Bé gái chào đời với 4 chân và 3 tay ôm quanh vùng ngực và vùng bụng của cơ thể.
Chị Raju (24 tuổi, ở Ấn Độ)  sinh đôi 1 trai, 1 gái vào thứ 6 vừa rồi tại bệnh viện vùng Tonk, Rajasthan.
Tuy nhiên, trong khi bé trai khỏe mạnh thì bé gái chào đời với cấu tạo cơ thể kỳ lạ, gồm 4 chân và 3 tay. Tất cả các bộ phận đều ôm, che phủ phần ngực và bụng của bé.
 
 Bé gái chào đời với 4 chân và 3 tay.
Theo bác sĩ Rohitesh Meena, người trực tiếp phẫu thuật ca sinh mổ cho Raju, ngoài sinh ra với vẻ ngoài lạ thường thì con gái chị còn mắc một số vấn đề về hô hấp.
“Đứa trẻ được hỗ trợ thở oxy và hồi sức. Hiện, sức khỏe bé ổn định, sắp tới sẽ được chuyển viện để tiếp tục điều trị và phẫu thuật nhi khoa. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trường hợp y khoa kỳ lạ đến vậy”, bác sĩ Rohitesh nói.
Đây là lần mang thai đầu tiên của Raju và chồng cô, anh Badhulal Gurjar. Cả hai đều đang rất mong đợi đứa con đầu lòng của mình. Nhưng suốt quá trình mang thai, chị Raju chưa một lần đi siêu âm, và việc mang thai sinh đôi cũng “nằm ngoài dự tính” của cả hai.
Khả Minh (VTC News/Nguồn: The Sun)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.