Ăn nhầm thuốc diệt chuột, hai cháu bé thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tưởng thuốc diệt chuột là kẹo, hai anh em lấy ra ăn dẫn đến thương vong.
 

 

Ngày 29/7, một cán bộ UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa có 2 cháu nhỏ ăn nhầm thuốc diệt chuột. Hiện tại, cháu gái đã mất, cháu trai đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, chiều 27/7, em Nguyễn Thị Thư (2 tuổi) và anh trai (4 tuổi), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu đang chơi ở nhà. Khi thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở gian nhà bếp, hai anh em tưởng kẹo nên cùng lấy ra ăn.

Đến 18h cùng ngày, bố mẹ đi làm về hoảng hốt khi thấy hai cháu nằm bất tỉnh trên nền nhà, bên cạnh là gói thuốc diệt chuột. Ngay sau đó, mọi người đưa 2 cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu Nguyễn Thị Thư không qua khỏi. Còn anh trai của Thư đang được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

 

Trần Lộc (VTC)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.