Bé 8 tháng tuổi bị sặc, ngưng thở vì ăn chuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ BV Trẻ em Hải Phòng ngày 30-1 cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho  bệnh nhi bị ngưng thở do tự ăn chuối.

Bệnh nhi đang được cấp cứu tại BV Trẻ em Hải Phòng.
Bệnh nhi đang được cấp cứu tại BV Trẻ em Hải Phòng.

Bệnh nhi là Đỗ Phúc N, tám tháng tuổi, là con chị Lê Thị X. (quận Kiến An, Hải Phòng). Theo chị X, trong lúc cho con ăn chuối, chị giở giấy tờ ra xem và quên bẵng cho con ăn tiếp.
Tài trợ

Lúc này, bé N. tự cầm chuối ăn và lên cơn sặc, giãy giụa. Chị X. giật mình quay lại thấy con trai toàn thân tím tái, ngưng thở. Quá hoảng sợ, chị ôm con chạy thật nhanh đến Khoa cấp cứu của BV Trẻ em Hải Phòng.

 

Theo các bác sĩ, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở, ngừng tim. Bác sĩ trực tại khoa cấp cứu đã phát lệnh báo động đỏ toàn diện vì đây là ca bệnh tối khẩn cấp, tập trung đội ngũ y, bác sĩ cấp cứu tim phổi tại chỗ cứu sống cháu bé. Vài phút sau, tim bé N. đã đập trở lại, cả ê kíp tạm thở phào.

Sau đó, bệnh nhi được thở máy một ngày. Đến nay bé N. đã được nội soi kiểm tra để hút các bọt của dị vật còn sót ra ngoài. Sức khỏe bệnh nhi đã được cải thiện, cai được máy thở, khả năng sẽ được xuất viện trước Tết.

Hải Âu (PLO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.