Điện thoại phát nổ, bé trai bị dập nát hai bàn tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc H đang cầm chiếc điện thoại thì bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ khiến 2 bàn tay bé trai bị dập nát.
Cháu H đang được điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Cháu H đang được điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Ngày 22/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cấp cứu bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, huyện Quỳ Hợp) bị dập nát cả 2 bàn tay. Nguyên nhân do chiếc điện thoại phát nổ lúc cháu H đang cầm trên tay.
Theo người nhà cháu bé cho biết, do gia đình đi làm cả nên để cháu ở nhà một mình. H có cầm chiếc điện thoại để chơi, sau đó chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến 2 bàn tay của cháu bị dập nát, nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. May mắn một người hàng xóm nghe tiếng nổ chạy sang và đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi chụp X.Quang, các bác sĩ kết luận: Bàn tay trái của cháu H. đã bị dập nát hoàn toàn, mất 3 ngón tay; bàn tay phải cũng bị dập nát một phần thân bàn tay. Bệnh viện đã phẫu thuật cắt lọc bảo tồn 2 ngón tay còn lại của bàn tay trái. Đồng thời, vụ nổ cũng làm mắt cháu H. tổn tương có nguy cơ làm suy giảm thị lực.
Hiện, cháu bé đang được các bác sĩ tích cực điều trị.
CTV Nhật Minh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.