Chưa kịp tiêm ngừa, bé gái gần 2 tháng tuổi tử vong do ho gà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gia đình bé cho biết, do bé chưa đầy 2 tháng tuổi nên chưa được tiêm vắc-xin ngừa ho gà.
Ngày 24-7, Trung tâm Y tế TP Cà Mau (Cà Mau) đã có báo cáo hoạt động giám sát và xử lý về trường hợp bé gái trên địa bàn tử vong do bị nhiễm ho gà.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trước đó, bé Trần Ngọc Bảo A. (gần 2 tháng tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, TP Cà Mau) bị sốt nên gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa TP Cà Mau điều trị.
Tai đây, bé được khám và chẩn đoán là viêm đường hô hấp, bệnh viện điều trị và cho bé uống thuốc 3 ngày. Đến ngày 1-7, bệnh của bé A. không bớt và kèm theo ho nên gia đình vội chuyển bé lên một bệnh viện ở TP HCM để khám.
Tại đây, bệnh viện chẩn đoán bé bị ho gà. Dù các bác sĩ tận tình điều trị nhưng đến ngày 19-7, bé A đã tử vong.
Gia đình bé A. cho biết, do bé chưa đầy 2 tháng tuổi nên chưa được tiêm vắc-xin ngừa ho gà.
Sau khi bé A. tử vong, Trung tâm Y tế TP Cà Mau chỉ đạo Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS phối hợp với Trạm Y tế phường 1 rà soát những trường hợp tiếp xúc với bé để được cấp thuốc kháng sinh và theo dõi trong 3 tuần. Đồng thời, tổ chức rà soát và tiêm chủng cho các trẻ dưới 6 tuổi (chưa tiêm phòng) trên toàn khóm 2, phường 1; tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch bệnh cho mọi người biết để chủ động trong phòng dịch.
Vân Du (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.
Lợi ích sức khỏe bất ngờ của ăn cơm và gạo lứt

Lợi ích sức khỏe bất ngờ của ăn cơm và gạo lứt

Để dễ chìm vào giấc ngủ, các chuyên gia thường khuyến nghị mọi người nên thực hiện các hoạt động thư giãn như thiền hay nhâm nhi trà hoa cúc gần giờ đi ngủ. Thế nhưng, một số nghiên cứu cho thấy ăn cơm hay gạo lứt trong các bữa ăn hằng ngày cũng góp phần giúp dễ ngủ.